Cùng suy ngẫm

Thiết thực Tháng Thanh niên

Năm 2003, Ban Bí thư T.Ư Đảng đồng ý lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Từ đó, vào dịp này mỗi năm, các cấp bộ Đoàn lại đồng loạt triển khai Tháng Thanh niên trên phạm vi cả nước như một điểm nhấn, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với đoàn viên, thanh niên, đây là đợt thi đua cao điểm, cơ hội đẩy mạnh các phong trào cách mạng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tháng Thanh niên cũng là dịp để tuổi trẻ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn, với Đảng và đất nước, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Năm 2015 vừa qua, với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tháng Thanh niên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của tuổi trẻ cả nước. Trong đó, đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, động viên đông đảo đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng Thanh niên năm 2015 đã hoàn thành vượt kế hoạch về cả ba nhóm chỉ tiêu chính, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là sự lãng phí, thiếu hiệu quả, thiếu đồng bộ trong triển khai ở một vài địa phương, khiến thanh niên ở một số tỉnh, thành đoàn chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng, đồng thời làm giảm phạm vi ảnh hưởng và tính lan tỏa của Tháng Thanh niên tới cộng đồng.

Năm nay, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động triển khai Tháng Thanh niên từ ngày 27-2 đến 31-3. Với bốn chủ đề được phân bổ trong bốn tuần diễn ra chuỗi hoạt động, nhằm tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và xã hội những nhận thức đúng đắn, đầy đủ về một Tháng Thanh niên với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Theo đó, bốn chủ đề trong Tháng Thanh niên năm 2016 gồm: “Nghề nghiệp, việc làm”, “Môi trường xanh”, “An sinh xã hội” và “Mừng sinh nhật Đoàn”.

Ngày 17-8-1947, nhân dịp Hội nghị Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi tới thanh niên cả nước, trong đó có đoạn: “Tôi lại khuyên các bạn một điều nữa là chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai, nhưng không thực hiện được...". Do đó, việc bám sát bốn chủ đề trong Tháng Thanh niên năm nay là cần thiết đối với cả bốn cấp của Đoàn. Qua đây, mỗi tuần, thanh niên và các cơ sở đoàn trên cả nước có thể tập trung nguồn lực, tránh được sự dàn trải. Đồng thời, việc xây dựng định hướng hoạt động theo tuần, cụ thể hóa các tiêu chí trong triển khai các công trình, phần việc thanh niên cũng sẽ đem lại những kết quả cụ thể, rõ nét hơn những năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, các tỉnh, thành đoàn cần đặc biệt chú trọng những hoạt động trong tuần “Nghề nghiệp, việc làm”. Cụ thể là đẩy mạnh hơn nữa các nội dung tư vấn, hướng nghiệp… để tạo ra nét chuyển biến trong công tác giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ. Hiệu quả trong hai tuần “Môi trường xanh” và “An sinh xã hội” cũng phải tránh cách làm hình thức, phô trương. Muốn làm được điều đó, cần lưu ý tới hai khía cạnh: chiều sâu của hoạt động ở những đơn vị đoàn cơ sở và phương thức tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên.

Để nội dung “Xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên” không chỉ là khẩu hiệu, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên thông qua việc tăng cường đối thoại trực tiếp; mạnh dạn, tin tưởng giao những phần việc khó, việc mới cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đề ra những chính sách, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển công tác thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước.