Thiêng liêng Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ Tổ quốc ở biên giới Lào Cai

NDO - Ngày 10/11, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên, nhân kỷ niệm 72 năm giải phóng huyện Mường Khương (11/11/1950-11/11/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Cô Tiên, thị trấn Mường Khương (Lào Cai), khu vực biên giới Việt- Trung.
Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Cô Tiên, thị trấn Mường Khương (Lào Cai), khu vực biên giới Việt- Trung.

Công trình Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên, ở thôn Sảng Chải, thị trấn Mường Khương, thuộc khu vực biên giới Việt-Trung. Cột cờ có chiều cao 18m được thiết kế bằng Inox, có hệ thống chống sét; sân tham quan hình bát giác và lan can bằng Inox; vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

Công trình Cột cờ Tổ quốc trên núi Cô Tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân các dân tộc vùng “đất thép” biên giới Mường Khương, giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc bản địa.

Thiêng liêng Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ Tổ quốc ở biên giới Lào Cai ảnh 1

Đứng từ chân cột cờ, trên đỉnh núi Cô Tiên có thể bao quát toàn bộ thị trấn Mường Khương, là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo Bí thư huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng, cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên có sẵn và bàn tay xây dựng của con người, là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế du lịch ở địa phương.