Thị trường máy tính cá nhân tiếp tục lao dốc

NDĐT - Doanh số máy tính cá nhân trong quý ba năm nay tiếp tục giảm song mức độ không gay gắt như các quý trước đó do nhiều doanh nghiệp đã nâng cấp phần cứng.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, lượng xuất xưởng PC toàn cầu trong kỳ đạt 81,6 triệu máy, giảm 7,6% so với một năm trước đó, thấp hơn mức dự báo 9,5%. Trong khi đó, hãng nghiên cứu Gartner lại đưa ra doanh số 80,3 triệu máy, giảm 8,6%. Cả hai doanh nghiệp đều báo cáo mức giảm hai chữ số trên thị trường PC trong quý hai năm nay.

Các nhà sản xuất máy tính đang trải qua giai đoạn khó khăn phần lớn vì người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho các thiết bị như máy tính bảng, smartphone thay vì nâng cấp laptop hay máy tính để bàn.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lại tăng chi phí cho PC, đặc biệt tại Mỹ và Nhật Bản. Jay Chou, nhà phân tích của IDC cho biết mảng doanh nghiệp là một trong những yếu tố khiến tình hình thị trường PC vượt mức kỳ vọng.

Một yếu tố khác là sức tăng trưởng của thị trường máy tính bảng bắt đầu giảm tốc vì hầu như mọi gia đình tại Mỹ đều đã sở hữu một thiết bị như vậy. “Giai đoạn tăng trưởng điên rồ của máy tính bảng đã qua”, Mikako Kitagwa, chuyên gia của Gartner nhận định.

Gartner ước tính lượng xuất xưởng PC tại Mỹ tăng 3,5% trong khi IDC chỉ đưa ra mức giảm 0,2%.

Tập đoàn Lenovo của Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất PC số một thế giới, theo sau là HP và Dell. Cả ba đều thoát khỏi “cú trượt” của toàn thị trường. Ngược lại, Acer và Asustek của Đài Loan đều giảm mạnh về doanh số. Những công ty này chỉ chiếm thị phần tương đối nhỏ trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp tại Mỹ, do đó bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi tiêu của khách hàng cá nhân.

HP và Dell đứng đầu thị trường PC Mỹ, đều chứng kiến mức tăng trong doanh số. Theo IDC, Apple xếp thứ ba song doanh số giảm 11,2% trong quý ba còn theo Gartner, mức giảm của Apple chỉ dừng ở 2,3%.

Thị trường PC dường như không được hỗ trợ lớn từ công nghệ mới, bao gồm chip mới từ Intel và hệ điều hành Windows 8 từ Microsoft. Phiên bản mới của Windows 8 dự kiến phát hành trong quý cuối năm 2013 để khắc phục những vấn đề còn tồn đọng. Song, ông Chou không cho rằng nó có thể giúp thị trường khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm