Ghi nhận trong những ngày cao điểm lễ cho thấy lượng người dân đi mua sắm tăng rõ rệt so với ngày thường. Các mặt hàng phục vụ ăn uống, sinh hoạt gia đình và du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản và rau củ.
Tại các chợ truyền thống, tiểu thương đã chủ động nhập hàng theo từng ngày để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đồng thời bảo đảm độ tươi ngon của sản phẩm. Nhờ chuẩn bị nguồn cung từ sớm, thị trường không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa, góp phần cân đối cung-cầu hiệu quả trong dịp cao điểm.
Xu hướng tiêu dùng năm nay cho thấy người dân ngày càng chú trọng đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Nhiều người lựa chọn mua sắm tại siêu thị để đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời tận dụng các chương trình giảm giá.
Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Ninh Kiều chia sẻ: “Dịp lễ năm nay, tôi tranh thủ đi siêu thị sớm để mua sắm thực phẩm và đồ dùng cho gia đình. Hàng hóa khá phong phú, giá cả ổn định, lại có nhiều chương trình khuyến mại nên mua được nhiều mà vẫn tiết kiệm chi phí. Tôi ưu tiên chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng để yên tâm sử dụng trong những ngày nghỉ lễ".
Thực tế cho thấy, việc tận dụng các chương trình ưu đãi đã giúp nhiều gia đình giảm đáng kể chi phí sinh hoạt trong dịp lễ, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.
Tại các siêu thị và trung tâm thương mại, lượng khách tăng mạnh nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng và các chương trình khuyến mại quy mô lớn. Nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn, nước giải khát và sản phẩm phục vụ du lịch được giảm giá sâu, có mặt hàng ưu đãi lên đến 50%.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc siêu thị Co.opmart Vị Thanh, phường Vị Thanh cho biết, sức mua dịp lễ năm nay dự kiến tăng từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước. Trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đạt khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng 20%-30% so với ngày thường, trong khi doanh thu tăng hơn 15%.
Theo bà Hà, đơn vị đã tăng cường dự trữ hàng hóa, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống, trái cây và sản phẩm chế biến sẵn, nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục. Song song đó, công tác kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Sức mua tăng mạnh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý thị trường. Theo Sở Công thương thành phố Cần Thơ, nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm như tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc luôn tiềm ẩn trong dịp lễ.
Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát tại các chợ, siêu thị và điểm phân phối hàng hóa. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.
Các trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường trong giai đoạn cao điểm.
Bức tranh thị trường dịp lễ phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng của lĩnh vực thương mại-dịch vụ tại địa phương. Trong quý I/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tại Cần Thơ ước đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, thị trường hàng hóa tại Cần Thơ trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay vận hành ổn định, không xảy ra biến động lớn về giá cả hay nguồn cung. Sự chủ động từ doanh nghiệp, tiểu thương cùng với công tác quản lý hiệu quả của cơ quan chức năng đã tạo nền tảng vững chắc cho thị trường, duy trì đà tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.