Thi thử thách sáng tạo cho học sinh về cung đường an toàn giao thông

NDO - Ngày 29/10, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan địa phương tổ chức Cuộc thi thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói tại thành phố Pleiku (Gia Lai) với sự tham gia của khoảng 1.300 học sinh từ 10 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Trao giải cho các đội có thành tích cao.
Trao giải cho các đội có thành tích cao.

Dự án Tuổi trẻ và những cung đường biết nói là một trong những chương trình đổi mới ứng dụng Dữ liệu lớn vào an toàn đường bộ của các đối tác. Quỹ AIP hợp tác với rapper nổi tiếng Việt Nam Datmaniac ra mắt video âm nhạc (MV) “Cung đường biết nói”, kết nối các em học sinh tại Cuộc thi thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói.

Thi thử thách sáng tạo cho học sinh về cung đường an toàn giao thông ảnh 1

Học sinh tham gia cổ vũ các đội thi.

Mục tiêu chính của cuộc thi và MV là nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ cho học sinh và cho phép các em báo cáo những nơi an toàn hoặc chưa an toàn bằng Ứng dụng Kết nối thanh thiếu niên (YEA) cho cơ quan chức năng. Ứng dụng YEA hiện đã và đang được triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pleiku và Yên Bái từ tháng 12/2022.

Các em học sinh tham gia biểu diễn những tiết mục dự thi theo lời bài hát và nhạc của MV, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khu vực trường học an toàn; chia sẻ ý kiến và kêu gọi các thanh thiếu niên khác hành động và báo cáo những con đường nguy hiểm, nhằm giúp các em được di chuyển trên những con đường an toàn hơn.

Thi thử thách sáng tạo cho học sinh về cung đường an toàn giao thông ảnh 2

Các tiết mục tham gia cuộc thi

Ứng dụng YEA được phát triển bởi đối tác hàng đầu là Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP), nhằm giúp cho giới trẻ xác định và báo cáo tình trạng các cung đường có nguy cơ cao, cung cấp nền tảng để tiếng nói của họ được lắng nghe.

Thông qua ứng dụng, các cơ quan chức năng sẽ được cung cấp thông tin dữ liệu dưới dạng khuyến nghị và dựa trên bằng chứng để từ đó góp phần đưa ra các biện pháp can thiệp an toàn đường bộ hiệu quả nhất. Ý kiến phản hồi của các em sẽ hỗ trợ xác định các điểm đen giao thông để thực hiện đánh giá chi tiết hơn về mức độ an toàn của khu vực trường học.

Kể từ khi ứng dụng được triển khai thí điểm, các học sinh, sinh viên đã chia sẻ ý kiến riêng bằng cách ghim hơn 18 nghìn vị trí gần trường học kèm theo ghi chú về những rủi ro an toàn đường bộ mà các em cảm nhận được. Ý kiến phản hồi này đã hỗ trợ dự án xác định các vị trí có nguy cơ, nhằm thực hiện đánh giá định xếp hạng sao của khu vực trường học bằng cách sử dụng công cụ Xếp hạng sao trường học.

Tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho thanh thiếu niên từ 5-29 tuổi trên toàn cầu. Tại Việt Nam, trong năm 2019, ước tính có khoảng 6.200 thanh thiếu niên trong độ tuổi này thiệt mạng do va chạm giao thông. Các chuyên gia giao thông đánh giá đây là khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng nhiều nhất đến giới trẻ và cần có giải pháp thực thi, ngăn ngừa các yếu tố rủi ro để giải quyết khủng hoảng này hiệu quả.

Sau khi thí điểm Ứng dụng YEA, Quỹ AIP thực hiện khảo sát với 1.468 học sinh, sinh viên để đo lường thay đổi về kiến thức và thái độ của họ. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có kiến thức tốt hoặc xuất sắc tăng đáng kể từ 55,8% lên 80,6%; tỷ lệ học sinh, sinh viên thể hiện thái độ tích cực tăng từ 42,1% lên 58,6%.

“Chúng tôi vui mừng khi phối hợp cùng Quỹ AIP tổ chức Cuộc thi thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói cho các học sinh, sinh viên. Ứng dụng YEA là một nền tảng độc đáo cho phép học sinh, sinh viên chia sẻ nhu cầu và quyền lợi của các em học sinh”, ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dự án Tuổi trẻ và những cung đường biết nói kéo dài trong ba năm của Quỹ AIP, được hỗ trợ bởi Quỹ Botnar - một Quỹ thiện nguyện của Thụy Sĩ hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe và phúc lợi của những người trẻ sống ở các thành phố trên khắp thế giới - cũng như Quỹ FIA, Anditi và Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP). Ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục và Đào tạo cả 3 tỉnh đều hỗ trợ triển khai Ứng dụng trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, công nghệ dữ liệu lớn đã được ứng dụng để xác định các khu vực có nguy cơ cao, từ đó hỗ trợ cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp phòng ngừa trước khi thương vong xảy ra góp phần đảm bảo an toàn đường bộ.

Dự án Tuổi trẻ và những cung đường biết nói đã cách mạng hóa các biện pháp an toàn đường bộ ở Việt Nam thông qua việc áp dụng công nghệ mới nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Gần đây, Công ty Google đã tiếp tục tài trợ cho iRAP và các đối tác 2 triệu USD, trong đó Quỹ AIP là đối tác chính tại Việt Nam để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên đường đến trường.

Đại diện Quỹ AIP

Sử dụng Trí tuệ nhân tạo AI, hình ảnh vệ tinh và hình ảnh đường phố để phát hiện rủi ro an toàn đường bộ nhằm giúp iRAP cùng các đối tác Quỹ AIP, Anditi và Đại học Zagreb (FPZ, FER), đánh giá xếp hạng về mức độ nguy cơ cho các địa phương trên toàn quốc về cơ sở hạ tầng đường bộ xung quanh trường học tại Việt Nam và hỗ trợ nâng cấp tại các trường có nguy cơ cao nhất.

Em Nguyễn Hoàng Linh, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (thành phố Pleiku, Gia Lai) cho biết: Với em, ứng dụng YEA rất hữu ích và dễ sử dụng đối với mọi người từ học sinh đến sinh viên. Học sinh có thể sử dụng dễ dàng ứng dụng báo cáo chính quyền địa phương về những địa điểm cảm thấy an toàn, không an toàn hoặc rất không an toàn, hỗ trợ cơ quan chức năng từ xa có những cải thiện, khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông.

Thi thử thách sáng tạo cho học sinh về cung đường an toàn giao thông ảnh 4

Ông Siddhartha Jha, Trưởng nhóm Đổi mới kỹ thuật số và AI của Fondation Botnar phát biểu.

“Ứng dụng YEA là một nền tảng khuyến khích thanh thiếu niên trên khắp Việt Nam đóng vai trò chủ động trong việc xây dựng những con đường an toàn cho thành phố và đường phố tương lai, đồng thời giúp mang lại sự an toàn hơn cho bản thân các em. Ứng dụng YEA đã áp dụng AI và công nghệ kỹ thuật số nhằm thúc đẩy sự tham gia và chia sẻ ý kiển của giới trẻ”, Siddhartha Jha, Trưởng nhóm Đổi mới kỹ thuật số và AI của Fondation Botnar chia sẻ.