Thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới trồng cây tại Tam Đảo

NDO - Sáng 30/11, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường”.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới cùng nhau trồng cây.
Thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới cùng nhau trồng cây.

Tham gia lễ phát động có nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đặc biệt có sự tham gia của hơn 30 thí sinh đến từ nhiều quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các thí sinh đã trồng 1.000 cây ngọc lan vàng, thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Thượng và trải nghiệm cáp treo Tây Thiên.

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 có chủ đề “Mang thế giới đến Việt Nam” diễn ra tại các địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Trong thời gian lưu trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, các thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới tham dự nhiều sự kiện tại địa phương, trải nghiệm các hoạt động quảng bá du lịch đa dạng.

Đến nay, các thí sinh thực hiện thành công hành trình về miền di sản đi qua các địa danh làng gốm Bát Tràng, chùa Bái Đính, Tràng An-Ninh Bình, Đền Hùng, quần thể di tích làng cổ Hùng Lô, tham gia các hoạt động trải nghiệm như làm đồ gốm, làm bánh chưng, bánh dày, giã bánh dày dân tộc Mông, múa chuông dân tộc Dao, trải nghiệm lễ gội đầu, tung còn, múa xòe, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng tại Mộc Châu, Sơn La...

Ông John Singh, Chủ tịch và là người sáng lập của Miss Tourism World Organisation cho biết: Việt Nam rất đẹp, rất mến khách. Chúng tôi đã đăng nhiều hình ảnh và các thông tin về du lịch Việt Nam lên mạng xã hội và có rất nhiều bạn bè quốc tế quan tâm tìm hiểu về Việt Nam, nhất là các thắng cảnh của Vĩnh Phúc. Chúng tôi kéo dài cuộc thi thêm 1 tuần nữa để thu hút thêm bạn bè quốc tế đến với Vĩnh Phúc.

Hoa hậu Philippines, cô Justin Beatrice Felizarta nêu cảm tưởng: Việt Nam quả thực là đẹp. Người dân rất tốt bụng. Tôi đi rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều để cảm nhận về Việt Nam, đưa hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới trồng cây tại Tam Đảo ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các thí sinh dự thi hoa hậu tại đền Thượng, Tây Thiên.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cảm ơn Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới đã mang di sản danh thắng Tây Thiên và thị trấn Tam Đảo đến gần hơn với thế giới, làm cho các giá trị văn hóa của Việt Nam vượt lên một cuộc thi sắc đẹp.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để bảo đảm chuỗi hoạt động của cuộc thi được diễn ra an toàn, ý nghĩa và sẽ khai thác tốt cơ hội vàng để quảng bá du lịch đến với bạn bè và du khách quốc tế.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10/12/2022, tại Quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều và tối 2/12, huyện Tam Đảo sẽ tổ chức Lễ đón nhận giải thưởng du lịch thế giới “Tam Đảo - Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới” với nhiều tiết mục đặc sắc. Đông đảo khách quốc tế cùng các thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới sẽ tham gia sự kiện đáng chú ý này.