Thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới dâng hương tại Đền Hùng

NDO - Nằm trong các hoạt động trải nghiệm qua các miền di sản, ngày 20/11, các thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 (Miss Tourism World) đã có mặt tại tỉnh Phú Thọ để dâng hương và tham quan, tìm hiểu về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì.
0:00 / 0:00
0:00
Các thí sinh dự thi hoa hậu thế giới dâng hương và trải nghiệm tại Đền Hùng.
Các thí sinh dự thi hoa hậu thế giới dâng hương và trải nghiệm tại Đền Hùng.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh các di sản của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các thí sinh diện trang phục của dân tộc mình khi đến Đền Hùng, trong đó có rất nhiều trang phục cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ cùng những hoa văn vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, ấn tượng.

Sau khi thực hành nghi lễ dâng hương tại Đền Hạ, các thí sinh được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, phong tục cũng như ý nghĩa thờ cúng các vị Vua Hùng của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, các thí sinh được quay phim, chụp ảnh nhằm quảng bá hình ảnh của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và chụp ảnh cùng du khách thập phương khi về dâng hương tại đây.

Thí sinh Tosin Adeduro đến từ Nigieria cho biết: Tôi rất vui khi được đến Đền Hùng, Phú Thọ. Khi đến đây, tôi được chào đón rất nhiệt tình, nồng ấm và tôi thấy mọi người thật thân thiện. Ở đất nước tôi cũng có những ngôi đền thờ như thế này, và khi đến đây thì tôi nghĩ mình như đang ở nhà vậy. Tôi rất muốn quay trở lại nơi này để tìm hiểu và khám phá nhiều hơn nữa.

Còn thí sinh Justine Felizarta đến từ Philippines phấn khởi chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và rất vinh dự khi được ban tổ chức đưa đến Phú Thọ. Qua giới thiệu, tôi cũng được biết đây là nơi rất linh thiêng và bản thân tôi là người sùng đạo, nên tôi ý thức được rằng được có mặt ở nơi này là vinh dự rất lớn. Khi về nước, tôi sẽ kể cho gia đình, bạn bè tôi nghe về đất nước Việt Nam có nhiều cảnh thật đẹp, con người ở đây thân thiện, giúp đỡ người khác rất nhiệt tình, không chỉ với tôi mà còn với cả các thí sinh khác.

Sau khi được trải nghiệm ẩm thực mang đậm hương vị Đất Tổ, chiều cùng ngày, các thí sinh được đến tham quan điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì). Đây là vùng đất cổ nổi tiếng với đình Hùng Lô có hơn 300 năm tuổi, có nghề làm mỳ gạo nổi tiếng đã được công nhận là sản phẩm OCOP và đặc biệt là nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Các thí sinh đến đây còn được nghe hát Xoan, một trong những Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO vinh danh, được trực tiếp tham gia gói bánh chưng, giã bánh dầy…

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau hành trình tại Phú Thọ, các người đẹp sẽ tham quan, trải nghiệm tại Hà Nội, Sơn La và trở về Vĩnh Phúc để tham gia vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 27/11, đêm chung kết diễn ra vào ngày 3/12.