Thi lý thuyết IPhO 2008: Thí sinh gặp khó ở phần cơ học

Phải đến 2 giờ chiều, gần 400 thí sinh mới từ Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trở lại khách sạn La Thành để ăn trưa.

Gặp chúng tôi ngay sau bữa ăn, nhiều thí sinh cho biết đề lý thuyết năm nay khó hơn năm trước và không ai đủ thời gian để hoàn thành hết cả ba câu hỏi. 

Các thành viên đội tuyển Việt Nam cho biết hầu hết các em chỉ làm được 60% đề. Em Đỗ Hoàng Anh (lớp 12 chuyên Lý - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), thí sinh từng đoạt HCB IPhO năm ngoái cho biết, em đề năm nay khó hơn năm ngoái, do đó em cũng làm được ít hơn. Câu khó nhất là câu 1 về dao động cần nước thì chỉ mới làm được một phần nhỏ. Em cho biết, sau buổi thi, thí sinh của nhiều đoàn cũng nói đều không làm được câu này.

Còn em Trần Anh Vũ (THPT dân lập Đào Duy Từ, Hà Nội) cho biết mặc dù câu 1 rất khó nhưng nếu có thêm thời gian khoảng 2 tiếng nữa, em có thể làm hết.

Đề quá dài cũng là nhận xét của các thành viên đội tuyển Mỹ, đội có 4/5 thành viên gốc Trung Quốc. Người làm khá nhất trong đội này là Danny Zhu cũng chỉ được 60%. Còn Ruihu, thí sinh từng được HCB trong kỳ thi năm ngoái thì nói chắc không có ai có thể làm hết được bài thi vì đề quá dài. Nhưng không như đội tuyển Việt Nam lý thuyết là sở trường, các thành viên đội tuyển Mỹ tự tin sẽ làm tốt hơn ở phần thi thực hành.

Thí sinh Joo hun Kim của Hàn Quốc lần đầu tiên tham dự IPhO cũng cho biết đề quá khó nên em chỉ làm được 2/3.

Thí sinh đội Trung Quốc
Hạ Trác Nhiên.

Những thí sinh làm bài khá nhất mà chúng tôi gặp là của đội Trung Quốc. Thí sinh Hạ Trác Nhiên (Zhou Ran He) cho biết em làm tốt hai câu cuối, riêng câu 1 gần như không ai làm được thì em cũng giải được một nửa. Nhận xét về đề thi, Nhiên cho biết, đề lý thuyết năm nay khá chặt chẽ nhưng khó tính toán vì số lượng câu hỏi nhiều nên yêu cầu tốc độ tính toán phải nhanh, và nếu có thêm thời gian em sẽ làm hết được bài thi.

Không giống với những đội mạnh như Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam..., năm thành viên của đội Chile cho biết các em chỉ làm được từ 25 đến 40%. Các thí sinh này hy vọng phần thi thực nghiệm sẽ làm tốt hơn.

Mặc dù vừa trải qua năm tiếng đồng hồ căng thẳng với phần thi lý thuyết, sau bữa trưa muộn, thí sinh nhiều nước đã xuống phòng căng tin giải trí bằng cách đánh cờ, chơi bài, hay đơn giản chỉ là ngồi xếp vòng tròn để giao lưu... Nhưng đáng lưu ý, tuyệt nhiên trong phòng giải trí này không có bóng dáng của một thí sinh châu Á nào, ngay cả Việt Nam.

Thư giãn sau phần thi lý thuyết.

Trao đổi với Nhân Dân điện tử, TS Trần Văn Nghĩa, Cục Phó Cục khảo thí, Phó trưởng Ban tổ chức IPho 2008 cho biết khâu tổ chức thi lý thuyết sáng nay diễn ra suôn sẻ. Có hai thí sinh Kyrgyzstan đáp máy bay đến Hà Nội muộn, nhưng cuối cùng ban tổ chức đã kịp thời sắp xếp để các em tham gia phần thi lý thuyết.

Song thành công nhất trong khâu tổ chức phần thi lý thuyết chính là đề thi đã được trưởng đoàn của 82 nước thông qua nhanh chóng vào chiều qua, 21-7. Ông Nghĩa cho biết, do khâu chuẩn bị đề tốt và phần trình bày chặt chẽ, đề thi lý thuyết năm nay được thông qua với rất ít chỉnh sửa, không như đề thi IPhO tại Mông Cổ năm ngoái.

Theo TS Nghĩa, sự phản biện của trưởng đoàn các nước chính là ưu điểm của đề thi Olympic Vật lý, nhờ đó, những sai sót trong đề thi đã được chỉnh sửa ngay, không như đề thi tuyển sinh ĐH của Việt Nam chỉ phản biện trong diện hẹp nên nhiều sai sót vẫn bị bỏ qua.

Có thể bạn quan tâm