Thi đua yêu nước - khí thế đầu năm mới

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương.

Các kỹ sư, công nhân sôi nổi khí thế làm việc những ngày đầu năm mới.
Các kỹ sư, công nhân sôi nổi khí thế làm việc những ngày đầu năm mới.

Thi đua không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào mà đã thật sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Những con số ấn tượng

Năm 2025, Phú Thọ thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 143% kế hoạch; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt hơn 260.000 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với năm trước. Toàn tỉnh có gần 42.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 450.000 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cả về số lượng và quy mô vốn.

Nhiều dự án lớn, công nghệ cao được triển khai như các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, bảng mạch in với tổng vốn hàng trăm triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng cho công nghiệp và kinh tế địa phương. Cốt lõi của những kết quả đó chính là tinh thần thi đua trách nhiệm, đổi mới, linh hoạt trong giải quyết thủ tục hành chính; sự sát sao, đồng hành của chính quyền các cấp trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; sự đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điện, nước, mặt bằng cho sản xuất, kinh doanh...

Đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: “Năm 2026, địa phương tập trung hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Tỉnh chú trọng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm”.

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước, kinh tế Phú Thọ giai đoạn 2021- 2025 duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,5%/năm; quy mô kinh tế đứng thứ 6 trong 34 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 105 triệu đồng, tăng gần 1,5 lần so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt gần 245.000 tỷ đồng; công nghiệp tiếp tục là trụ cột tăng trưởng với tốc độ hơn 10%/năm.

Các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu... Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành 100% kế hoạch với hơn 10.800 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,75%...

Tại xã Cao Sơn, các phong trào thi đua yêu nước được địa phương triển khai sâu rộng, bao quát mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Điểm nổi bật, tuyến đường cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu đi qua địa phương với chiều dài 9,7 km được khởi công, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xem là “bài toán khó”. Tuyến đường phải đi qua khu vực có nhiều phần mộ của đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi bao đời nay, người dân vẫn quan niệm việc di dời mồ mả là điều kỵ, dễ gây xáo trộn tâm linh, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của gia đình, dòng họ…

Theo lãnh đạo xã Cao Sơn, với tinh thần trách nhiệm cao, cách làm linh hoạt, “dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe và chia sẻ. Từ chỗ băn khoăn, lo lắng, nhân dân dần đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng để ủng hộ cho dự án. Đến nay, đoạn tuyến qua xã Cao Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ chung của dự án trọng điểm của tỉnh.

Sôi nổi khí thế thi đua

Với những kết quả đạt được, năm 2026, tỉnh Phú Thọ phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao, khí thế mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng 11%; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 58.000 tỷ đồng; thu hút khoảng 1,55 tỷ USD vốn FDI và 85.000 tỷ đồng vốn DDI; giải quyết việc làm cho hơn 51.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 đến 1%...

Ngay từ đầu năm, các ngành, lĩnh vực trọng điểm đã đồng loạt vào cuộc, xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm. Theo lãnh đạo ngành thuế, để hoàn thành mục tiêu vượt 58.000 tỷ đồng (cao hơn kết quả thực hiện năm 2025), ngành thuế đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; xây dựng đội ngũ cán bộ thuế liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 9.900 căn nhà ở xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án, công trình trọng điểm có tính liên kết vùng và động lực phát triển, ngay từ đầu năm 2026, ngành xây dựng đã khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch cấp thiết, nhất là 19 xã khu vực Phú Thọ cũ chưa có quy hoạch chung; đôn đốc triển khai và hoàn thành các đề án, chương trình về phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Không nằm ngoài guồng quay đó, từ đầu năm tới nay, ngành nông nghiệp và môi trường Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản, báo cáo để chỉ đạo, giải quyết công việc. Tiếp tục triển khai đồng bộ, thực chất chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu có thêm 4 xã đạt chuẩn, gắn với nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ chuẩn hóa, nâng hạng sản phẩm, phấn đấu có thêm 52 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Chỉ đạo chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng xanh hóa, thân thiện với môi trường... Tập trung bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai…

Trên nền tảng định hướng chiến lược, Phú Thọ xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức các lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; hướng tới năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Phát huy mạnh mẽ truyền thống thi đua yêu nước, toàn đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; biến tinh thần thi đua yêu nước thành động lực hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ với những chỉ tiêu rõ ràng, khả thi, gắn trách nhiệm với kết quả, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ để Phú Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm