Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”

Năm 2023, công tác dân vận của Vùng 2 Hải quân đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi. Mỗi hoạt động, mỗi phong trào từ công tác dân vận đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn; giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...
0:00 / 0:00
0:00
Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”

Những ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại nhà ông Mai Văn Hạnh, ông ngoại của cháu Hồ Ngọc Yến, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Kim Sơn, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Cháu Yến là con đỡ đầu của Vùng 2 Hải quân mới nhận trong tháng 7 vừa qua.

Ngay từ đầu năm, Vùng 2 đã triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại bốn tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu và Sóc Trăng, có ý nghĩa rất thiết thực.

Ông Hạnh cho biết: “Từ khi có chiếc xe đạp do các chú bộ đội Vùng 2 tặng con bé vui lắm, hôm nào cũng dậy đúng giờ để tự đạp xe đến trường. Xe đạp mới nên không còn bị trễ giờ học mỗi khi xe bị hư dọc đường như trước đây.

Gia đình chúng tôi biết ơn bộ đội Hải quân Vùng 2 nhiều lắm!”. Còn cháu Ngọc Yến thì vẫn nụ cười và cách nói chuyện tự nhiên như hôm được phỏng vấn. Ngọc Yến tâm sự: “Năm học này điểm thi của con đều đạt từ 9 điểm trở lên đấy các chú ạ! Con vui lắm vì ông ngoại không phải lo tiền đóng học hằng tháng. Con biết ơn các chú nhiều, con hứa sẽ học giỏi hơn nữa để sau này làm người có ích cho xã hội…”.

Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” ảnh 1

Cán bộ Vùng 2 Hải quân hướng dẫn ngư dân ở cảng cá huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng chấp hành tốt pháp luật và các quy định khi khai thác hải sản trên biển.

Ngọc Yến là một trong 15 học sinh ở các tỉnh miền tây được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu thông qua hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” năm vừa qua. Ngay sau khi nhận đỡ đầu, Vùng 2 đã giao cho các đơn vị thuộc Vùng có trách nhiệm quan tâm, chăm lo cho các cháu.

Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 cho biết: Trung tâm là đơn vị theo dõi, chăm lo cho các cháu là con đỡ đầu của Vùng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên phối hợp địa phương để duy trì hiệu quả hoạt động này. Hằng tháng đơn vị phối hợp địa phương để nắm tình hình học tập cũng như hoàn cảnh của các cháu để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Năm cháu đơn vị đảm nhiệm đỡ đầu đều có kết quả học tập tiến bộ, gia đình chú trọng hơn về việc học tập của các con.

Ngay từ đầu năm, Vùng 2 đã triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại bốn tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu và Sóc Trăng, có ý nghĩa rất thiết thực. Vùng đã trao tiền và quà tổng trị giá gần 300 triệu đồng cùng xe đạp tặng 20 cháu là con đỡ đầu; trao hàng chục nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc y tế tặng ngư dân vùng ven biển...

Các hoạt động nêu trên đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến người dân địa phương nơi có các cháu con ngư dân được đỡ đầu; đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình ngư dân, tăng cường hiệu quả công tác dân vận và tình đoàn kết quân dân; động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Trần Mạnh Chiến, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động công tác dân vận. Sự phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn trên địa bàn luôn gắn bó chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao. Kết quả đó góp phần củng cố và tăng cường gắn kết quân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” trong toàn Vùng cũng đạt chất lượng vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân ổn định, mối quan hệ đoàn kết quân dân bảo đảm tốt.

Ngoài các hoạt động và phong trào công tác dân vận, Vùng 2 Hải quân còn tích cực, chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực. Các đơn vị trong toàn Vùng đã tổ chức được 62 buổi với 55.592 lượt người nghe tại 10 tỉnh, thành phố và hai đơn vị mà Vùng đã ký kết.

Vùng cũng đã tiếp nhận, trao hai căn “Nhà đồng đội” và 300 suất học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tặng quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn và các cháu học sinh có thành tích tốt trong học tập. Vùng đã tổ chức đón, tiếp, phục vụ chu đáo bảy đoàn đại biểu đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam; hai đoàn đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực, quân và dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bảo đảm chu đáo, an toàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Các Nhà giàn DK1 và các tàu khi làm nhiệm vụ trên biển của các đơn vị thuộc Vùng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trên biển; tổ chức tốt công tác tuyên truyền các tàu cá của ta về việc chống khai thác IUU năm 2023 và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các đơn vị tham gia chữa cháy trên địa bàn đóng quân tại hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận được 10 lần, với gần 300 lượt người và hơn 20 lượt phương tiện tham gia.

Gần 700 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng tham gia dọn vệ sinh đường, bãi biển, khơi thông cống rãnh, làm mương thủy lợi... Mỗi việc làm đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn vững chắc.