Lan tỏa phong trào thi đua Dân vận khéo

Tỉnh ủy Tây Ninh vừa sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2025. Qua đây, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay; có nhiều cá nhân và nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trên nhiều mặt đời sống xã hội, góp phần đưa phong trào thi đua này ngày càng lan tỏa tích cực, nhân văn...
0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng Đội huyện Châu Thành trao quà cho học sinh nghèo, học giỏi.
Hội đồng Đội huyện Châu Thành trao quà cho học sinh nghèo, học giỏi.

Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh Trương Nhật Quang, các điển hình “Dân vận khéo” đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, sự chủ động, tích cực của nhân dân tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ba năm qua, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở thực hiện gần 1.600 mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực, vận động được gần 2,5 triệu lượt người tham gia, huy động hiện vật và tiền mặt được hơn 875 tỷ đồng.

Bí thư Chi bộ ấp Xóm Đồng (xã Thanh Phước, Gò Dầu) Đặng Văn Kim có thời gian 14 năm làm bí thư chi bộ ấp và cũng từng đó thời gian chi bộ luôn được Đảng ủy xã Thanh Phước đánh giá là chi bộ mạnh nhiều năm liền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ khéo vận động, năm 2023, ông Kim vận động người dân và các mạnh thường quân trong và ngoài ấp đóng góp nâng cấp hai tuyến đường dài gần 1.500m, tổng trị giá 150 triệu đồng; thực hiện ba tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp dài 1.900m, trị giá 17 triệu đồng.

Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 5 (Phường 3, TP Tây Ninh) Trần Thị Thu Hướng dù tuổi cao nhưng vẫn đảm nhiệm công tác tại khu phố. Không chỉ tuyên truyền, vận động tốt mà bà Hướng còn “miệng nói, tay làm”, gương mẫu đi đầu để người dân thấy và làm theo. Năm 2023, bà đã phối hợp Chi hội Khuyến học khu phố trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp vào Quỹ Khuyến học khu phố hơn 4,4 triệu đồng. Bản thân bà được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Đó còn là điển hình dân vận khéo Hồ Thái Vĩnh (xã Thanh Điền, Châu Thành) luôn khắc ghi lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ nhận thức đó, ông đã cùng với Chi bộ ấp Thanh Hùng triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong ấp. Mỗi năm, ngoài việc vận động con cháu trong gia đình và các mạnh thường quân tổ chức trao 150-200 phần quà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, ông Vĩnh còn vận động nhà hảo tâm sửa chữa 4 căn nhà cho hộ cận nghèo trong ấp, mỗi căn từ 15 đến 17 triệu đồng.

Đó là Chi bộ Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành) gắn việc thi đua với phương châm “Tận tâm, tận lực, ý thức, trách nhiệm với công việc được nhà trường phân công”, “Đội ngũ quản lý - tư duy, đổi mới, sáng tạo”... Và không chỉ lan tỏa các phong trào thi đua, nhà trường còn quan tâm tặng quà, trao học bổng cho những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập.

Hay Chi bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) tham gia phòng, chống thiên tai, làm công tác dân vận giúp dân thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà ở và làm đường giao thông. Từ năm 2016-2022, tập thể này đã tham gia sửa chữa hơn 25 km đường giao thông, trồng hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu gắn với hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được thực hiện và nhân rộng đã giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Hằng năm có 78,57% số hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, bình quân có hơn 54% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái, những kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là rất đáng ghi nhận, đáng trân trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả vẫn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Gần 1.600 mô hình “Dân vận khéo” nhưng những mô hình thật sự hiệu quả còn khiêm tốn, một số mô hình còn dàn trải và mới chỉ dừng lại ở phạm vi hẹp, chưa đủ sức lan tỏa mô hình trong toàn tỉnh và chưa đi vào các vấn đề bức xúc xã hội. Muốn làm dân vận cho tốt, hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự gương mẫu để người dân tin tưởng và noi theo.