Thêm HCV vì đối thủ dính doping, Việt Nam trở lại thứ 3 SEA Games 29

NDĐT - Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vừa công bố danh sách ba vận động viên nữ đã không thể vượt qua bài kiểm tra doping tại Sea Games 29 Kuala Lumpur hồi tháng 8 vừa qua, đồng nghĩa với việc thành tích mà các vận động viên “dính chàm” này tại kỳ Sea Games trên đất Maylaysia sẽ bị hủy bỏ. Và Việt Nam có thêm một Huy chương vàng, trở lại vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Bộ ba Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Thu Hà của đội tuyển pencak silat Việt Nam vừa được đôn lên nhận HCV nội dung Regu (biểu diễn), sau khi đoàn Thái-lan bị tước ngôi vô địch do VĐV
Bộ ba Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Thu Hà của đội tuyển pencak silat Việt Nam vừa được đôn lên nhận HCV nội dung Regu (biểu diễn), sau khi đoàn Thái-lan bị tước ngôi vô địch do VĐV

Theo đó, VĐV nhảy cầu của nước chủ nhà Wendy Ng Yan Yee cùng hai VĐV khác của Thái-lan, võ sĩ pencak silat Nurisan Loseng và VĐV bơi lội Benjaporn Sriphanomthorn, sẽ bị tước huy chương do các mẫu thử B của các VĐV này đã cho kết quả dương tính với chất cấm sibutramine, một thành phần được tìm thấy trong các sản phẩm thuốc uống giảm cân.

Nurisan Loseng là VĐV đã góp công giúp tuyển pencak silat Thái-lan giành Huy chương vàng ở nội dung Regu (biểu diễn) đồng đội nữ. Đáng chú ý, về nhì ở nội dung này là bộ ba Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Thu Hà của đội tuyển pencak silat Việt Nam. Như vậy, việc Nurisan Loseng bị tước HCV do dính doping đã nghiễm nhiên tước ngôi vô địch ở nội dung này của đoàn Thái-lan và HCV sẽ được trao cho bộ ba nữ VĐV của Việt Nam.

Còn kình ngư người Thái-lan Benjaporn sẽ bị tước hai tấm Huy chương bạc ở nội dung bơi 10km ngoài trời và tiếp sức đồng đội 4x200m. Trong khi đó, VĐV Wendy Ng Yan Yee của Malaysia sẽ mất tấm HCV giành được ở nội dung nhẩy cầu 3m cá nhân nữ. Về nhì ở nội dung này, người đồng đội Nur Dhabitah Sabri của Wendy sẽ được đôn lên nhận HCV.

Như vậy, tổng số HCV mà đoàn Việt Nam giành được tại kỳ SEA Games vừa qua được nâng lên con số 59, vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, trong khi đoàn Singapore xếp ngay sau ở vị trí thứ 4 với tổng số 58 tấm HCV.

Trước đó, Dhabitah Sabri cũng gián tiếp bị tước tấm HCV 3m nhảy cầu đồng đội giành được cùng Wendy do cả hai mẫu thử của nữ VĐV 24 tuổi đã cho kết quả dương tính với doping. Tấm HCV này được trao cho cặp giành Huy chương bạc Ashlee Tan Yi Xuan và Fong Kay Yian của Singapore. Cũng chính bởi những thay đổi trên đã khiến đoàn Việt Nam mất vị trí thứ 3 vào tay đoàn Singapore do cùng sở hữu 58 HCV nhưng kém về số HCB ở thời điểm đó.

Các xét nghiệm tiến hành tại New Delhi hồi tháng 10 vừa qua cho thấy, mẫu thử của cả ba VĐV vừa bị tước huy chương đều cho kết quả dương tính với chất sibutramine, một chất ức chế sự thèm ăn vốn bị liệt vào danh sách các chất bị cấm của Cơ quan chống doping thế giới (WADA).

Chủ tịch SEAGF, ông Tunku Imran Tuanku Jaafar cảnh báo: “Điều đáng lo ngại là các nữ VĐV không vượt qua được các bài kiểm tra doping đều vướng phải cùng một chất cấm. Các VĐV cần phải thận trọng hơn trong việc sử dụng thức ăn và đồ uống hằng ngày để tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết của mình”.

Trước vấn nạn doping đang có chiều hướng gia tăng, các cơ quan quản lý thể thao quốc tế đã có những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn “bóng đen” doping mở rộng. Mới đây, đoàn thể thao Nga đã chính thức bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm thi đấu tại Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc vì nghi vấn chương trình bảo trợ doping có hệ thống của quốc gia này.

Ngày hôm qua, thêm sáu cầu thủ khúc côn cầu của Nga cũng vừa bị IOC cấm thi đấu vĩnh viễn vì những cáo buộc sử dụng doping tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Trong vài tuần tới, có thể danh sách các VĐV bị cấm thi đấu sẽ còn nối dài sau những phiên điều trần do IOC tổ chức liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong thể thao.

Có thể bạn quan tâm