Thể hiện danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc

NDO - Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc phối hợp tổ chức cuộc thi viết và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc”.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Đây là hoạt động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chọn là một trong những sự kiện chính trong Chương trình hợp tác Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp báo về sự kiện diễn ra chiều 25/10 tại Hà Nội, Tiến sĩ Seung-Yong Uhm, Viện trưởng Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc cho biết, cuộc thi viết và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” được thực hiện từ ý tưởng cùng khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc và chia sẻ những câu nói sâu sắc, triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới giới trẻ Việt Nam, Hàn Quốc.

“Đây không phải sự kiện giao lưu văn hóa thông thường mà là một chương trình văn hóa được sáng tạo dựa trên các giá trị. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn truyền bá rộng rãi tư tưởng Hồ Chí Minh tới không chỉ nhân dân Hàn Quốc, mà còn tới thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng, sự kiện sẽ tạo động lực giúp văn hóa Hàn Quốc ngày càng trở nên gần gũi và được nhân dân Việt Nam yêu mến”- Viện trưởng Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc nhấn mạnh.

Sự kiện nhận được sự hợp tác của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cùng các trường đại học tại Việt Nam như: Đại học Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo đó, vào ngày 27/10/2022, cuộc thi viết “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” sẽ được tổ chức tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám với sự tham gia của 100 thí sinh là những người yêu nghệ thuật thư pháp, sinh viên khoa tiếng Hàn đến từ các trường đại học của Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, cho biết: Sẽ có 15 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Hàn để các thí sinh lựa chọn thể hiện. Điều đặc biệt là các thí sinh dự thi không những cần thể hiện đẹp, đúng danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc, mà còn cần trình bày được ý nghĩa, lý do lựa chọn câu danh ngôn mà mình thể hiện.

15 tác phẩm xuất sắc nhất đạt giải từ cuộc thi sẽ được đưa tới Hàn Quốc để các nghệ nhân tài năng của thành phố Boryeong thể hiện trên bản khắc gỗ.

Từ ngày 28 đến 30/11/2022, triển lãm “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày những tác phẩm đạt giải thể hiện trên điêu khắc gỗ, viết trên giấy cùng Văn phòng Tứ Bảo là các hiện vật quý liên quan đến nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc.