Ðẫm máu nhất là vụ các tay súng sát hại 38 người tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Tuy-ni-di, trong đó có nhiều du khách Anh và Ðức. Trong tuyên bố mới nhất, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đứng sau vụ tiến công này. Liên hiệp châu Âu (EU) kêu gọi duy trì sự đoàn kết giữa châu Âu và thế giới A-rập. Mỹ ra thông cáo bày tỏ đoàn kết với Pháp, Cô-oét và Tuy-ni-di, khẳng định cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
* Bộ trưởng Nội vụ Pháp B.Ca-dơ-nơ-vơ cho biết cảnh sát đã xác định được danh tính của đối tượng bị bắt giữ tình nghi liên quan vụ tiến công nhà máy khí đốt ở thị trấn Xanh Quê-tanh Pha-la-vi-ê. Thủ phạm là Y.Xa-li, 35 tuổi, được cho là có liên kết với phong trào Hồi giáo Xa-la-phít. Tổng thống Pháp Ph.Ô-lăng-đơ đã ban bố cấp độ cảnh báo an ninh cao nhất kéo dài ba ngày tại khu vực quanh nhà máy khí đốt. Thủ tướng Pháp M.Van phải cắt ngắn chuyến thăm Nam Mỹ để trở về Pháp giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước.
* Chính phủ Cô-oét đã tổ chức họp khẩn và đề nghị đặt tất cả các cơ quan an ninh cùng lực lượng cảnh sát vào tình trạng báo động cao sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng làm 27 người thiệt mạng và 227 người bị thương tại một đền thờ của người Hồi giáo dòng Si-ít ở thủ đô Cô-oét, khi khoảng 2.000 người đang cầu nguyện trong tháng lễ ăn kiêng Ra-ma-đan. Chính phủ Cô-oét tuyên bố sẽ đối đầu tổng lực với chủ nghĩa khủng bố. Ðây là vụ tiến công liều chết kinh hoàng nhất trong lịch sử Cô-oét nhằm vào các đền thờ của người Hồi giáo dòng Si-ít.
* Phản ứng sau vụ tiến công đẫm máu nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Cô-oét M.Ga-nem gọi đây là khủng bố đen nhằm kích động hận thù giữa hai dòng Hồi giáo Si-ít và Xun-nít. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh lên án vụ tiến công là âm mưu phá hoại sự thống nhất dân tộc và ổn định của các quốc gia thành viên. Một nhóm khủng bố hoạt động tại A-rập Xê-út và có liên hệ tổ chức IS thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom nói trên với lý do ngôi đền truyền giáo lý của người Hồi giáo dòng Si-ít cho người Hồi giáo dòng Xun-nít.
* Trước các diễn biến căng thẳng nêu trên, nhiều nước phương Tây đã nâng mức báo động khủng bố và yêu cầu công dân cảnh giác. I-ta-li-a đã nâng báo động chống khủng bố lên mức cao nhất, đặt các lực lượng chống khủng bố trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, thắt chặt an ninh ở thủ đô Rô-ma, tăng cường bảo vệ sứ quán các nước đồng minh và Tòa thánh Va-ti-căng. Tây Ban Nha cũng nâng cảnh báo khủng bố từ trung bình lên mức cao. Trong khi đó, Ðại sứ quán Pháp tại Tuy-ni-di hối thúc các công dân nước này hạn chế đi lại, tránh tụ tập.