* Ngày 25-5, Quốc hội Pháp đã thông qua luật mới về chống khủng bố. Theo đó, cảnh sát sẽ có quyền tiến hành khám xét vào ban đêm, kể cả tại nhà riêng (trước đây chỉ được tiến hành ban ngày); tăng cường theo dõi điện tử, kể cả theo dõi trên in-tơ-nét đối với các trang mạng và các đăng tải cá nhân có nội dung liên quan những hành động thù địch, khủng bố. Các quy định mới sẽ có hiệu lực sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp tại Pháp, được ban bố sau các vụ khủng bố ngày 13-11-2015 ở Pa-ri, hết hiệu lực.
* Cùng ngày, Cơ quan công tố Pháp cho biết, các tài liệu liên quan IS mới được kênh truyền hình Sky News của nước này tiết lộ sẽ được sử dụng như các tài liệu đối chiếu trong phiên tòa xét xử bảy nghi can khủng bố diễn ra vào tuần tới. Tài liệu này gồm danh sách 22.000 cá nhân có liên quan IS trong năm 2013 đến đầu năm 2014, trong đó có 173 công dân Pháp.
* Cùng ngày, trong các cuộc đột kích diễn ra tại khu vực cảng Ăng-vép, phía bắc Bỉ và hai thành phố khác là Tơ-nát và Bo-gơ-út, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ bốn đối tượng tình nghi tuyển mộ thành viên để tham gia IS tại Xy-ri và Li-bi. Các đối tượng này bị cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố và tuyển mộ người để đưa tới Xy-ri và Li-bi phục vụ IS. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã phát hiện âm mưu thực hiện một cuộc tiến công mới tại Bỉ.
* Ngày 25-5, tại I-ta-li-a, một tòa án ở Mi-lan đã kết án hai người nước ngoài, gồm L.Bri-ki, 36 tuổi, người Tuy-ni-di và M.Oa-cát, 28 tuổi, người Pa-ki-xtan, mỗi người sáu năm tù giam do liên quan IS. Hai đối tượng này đều sống ở Brét-xi-a, miền bắc I-ta-li-a từ nhiều năm qua và bị bắt giữ từ tháng 7-2015. Hai tên này đã lên kế hoạch tiến công một căn cứ của NATO ở Brét-xi-a, chủ động liên lạc với IS và lưu giữ nhiều tài liệu về các phong trào Hồi giáo thánh chiến trong máy tính của mình.
* Ngày 25-5, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hai tổ chức Ta-rích Gi-đa (TGG) và Giam-mát Un Đa-oa An Quy-ran (JDQ) có trụ sở ở Pa-ki-xtan có quan hệ với nhóm Hồi giáo Ta-li-ban là "những mối đe dọa khủng bố toàn cầu". Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, các công dân Mỹ bị cấm cộng tác với TGG và JDQ, đồng thời mọi tài sản do hai nhóm này sở hữu nằm trong phạm vi quyền phán quyết của Mỹ sẽ bị phong tỏa.