Thế giới có 33,4 triệu người nhiễm virus HIV

Từ khi dịch bệnh HIV/AIDS bùng phát vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, có gần 60 triệu người đã bị nhiễm virus HIV và 25 triệu người chết vì những nguyên nhân liên quan HIV. Năm 2008 có khoảng 430.000 trẻ sơ sinh nhiễm HIV, đưa tổng số trẻ em dưới 15 tuổi sống chung với HIV lên 2,1 triệu. Số người trẻ tuổi chiếm khoảng 40% tổng số người mới bị nhiễm HIV (hơn 15 tuổi) trên toàn cầu. Số người mới nhiễm HIV trong năm 2008 bằng năm 2007 với 2,7 triệu người, giảm 3% so với năm 2001. Năm 2008 có 33,4 triệu người nhiễm HIV và ngày càng có nhiều người hơn trong số này sống chung với HIV so với trước đây vì họ kéo dài tuổi thọ hơn, một phần là do hiệu quả của phương pháp chữa bệnh và phòng, chống virus HIV.

Theo WHO và UNAIDS, tiểu sa mạc Sahara vẫn là khu vực có nhiều người bị nhiễm HIV nhất, chiếm 70% toàn bộ số người sống chung với HIV trên thế giới và 91% toàn bộ số trẻ em mới bị nhiễm HIV. Khu vực này cũng chiếm khoảng 72% số người chết liên quan AIDS. Năm 2008, tiểu  sa mạc Sahara thêm 1,9 triệu người nhiễm HIV, đưa tổng số người châu Phi sống chung với HIV lên 22,4 triệu. Với số người lớn nhiễm HIV chiếm 26% trong năm 2007, Xoa-ri-len là nước có số người nhiễm HIV lớn nhất trên thế giới.

Tại Lesotho, số người nhiễm HIV khá ổn định, vào khoảng 23,2% trong năm 2008. Nam Phi tiếp tục là nước có số người sống chung với HIV đông nhất thế giới, với 5,7 triệu người năm 2007. Ở châu Á có khoảng 4,7 triệu người sống chung với HIV trong năm 2008. Số người mới nhiễm HIV ở châu Á đã giảm từ 400.000 năm 2001 xuống còn 350.000 năm 2008. Tại khu vực này năm 2008 có khoảng 330.000 người chết liên quan  HIV. Châu Á chiếm  60% số dân thế giới, đứng thứ hai sau tiểu sa mạc Sahara về số người sống chung với HIV. Ấn Ðộ chiếm gần một nửa số người nhiễm HIV của châu Á. Số người nhiễm HIV ở Ðông Âu và Trung Á đang tăng nghiêm trọng và đang lan nhanh ở Ukraine và Nga. Với số người lớn nhiễm HIV là 1,6% trong năm 2007, Ukraine là nước có số người lớn nhiễm HIV cao nhất ở châu Âu. Tại Mỹ la-tinh, số người mới nhiễm HIV dự tính trong năm 2008 là 170.000, đưa số người sống chung với HIV ở khu vực này lên hai triệu. Trong năm 2007, tại Mỹ la-tinh có khoảng 77.000 người chết liên quan  HIV. Tại Bắc Mỹ, năm 2008 có thêm 55.000 người  nhiễm HIV, Tây và Trung Âu có thêm 33.000 người nhiễm HIV.

Ngày 30-11, nhân "Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12)", WHO công bố những khuyến cáo mới đối với các bệnh nhân bị nhiễm virus HIV. Theo WHO, các nước có thể hủy bỏ việc sử dụng thuốc phòng, chống virus HIV Stavudine, loại thuốc được dùng rộng rãi nhất hiện nay, vì những tác dụng phụ "kéo dài và không thể cứu chữa được" đối với những bệnh nhân nhiễm HIV, kể cả tác dụng phụ, làm hao mòn sức khỏe và gây rối loạn hệ thần kinh. Stavudine, còn có tên gọi là d4T, được lưu hành trên thị trường với tên Zerit do hãng dược phẩm Bristol-Myers Squibb của Mỹ sản xuất. Các hãng dược phẩm của Ấn Ðộ như Cipla, Aurobindo và Strides Arcolab cũng sản xuất loại thuốc này. Stavudine, được sử dụng rộng rãi tại các nước đang phát triển và được coi là biện pháp chữa bệnh đầu tiên. Loại thuốc này tương đối rẻ. Tuy nhiên, Stavudine gây rối loạn thần kinh làm tê dại tay, chân và sụt giảm cân. WHO khuyến cáo, thay vì không dùng Stavudine, các nước có thể dùng hai loại thuốc phòng, chống virus HIV khác là Zidovudine (AZT) và Tenofoir (TDF) ít độc hại hơn so với Stavudine. Zidovudine lần đầu được hãng Glaxo Smith Kline chế tạo. Hai hãng dược phẩm của Ấn Ðộ là Aurobindo và Ranbaxy cũng đã sản xuất hai loại thuốc này. Tenofovir được lưu hành trên thị trường dưới cái tên Viread. Có khoảng hơn bốn triệu người trên thế giới sử dụng thuốc phòng, chống virus HIV, một nửa trong số này sử dụng Stavudine, giảm từ 80% trong năm 2006 khi lần đầu tiên WHO khuyến cáo các nước có thể không dùng loại thuốc này vì tác dụng chậm của nó.

WHO còn khuyến cáo rằng, các bệnh nhân nhiễm virus HIV, kể cả phụ nữ mang thai, bây giờ có thể dùng thuốc phòng, chống HIV sớm hơn để kéo dài tuổi thọ và có sức khỏe tốt hơn. Ðể ngăn chặn việc truyền HIV từ mẹ sang con, phụ nữ mang thai có HIV dương tính có thể bắt đầu sử dụng các loại thuốc phòng, chống HIV từ  khi mang thai được 14 tuần thay vì hơn 28 tuần như khuyến cáo trước đây và tiếp tục dùng thuốc cho đến khi kết thúc nuôi con bằng sữa mẹ. Ðây là lần đầu WHO khuyến cáo dùng thuốc phòng, chống virus HIV trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Và việc nuôi con bằng sữa mẹ này sẽ tiếp tục cho đến khi đứa con lên một tuổi. Việc dùng thuốc phòng, chống HIV trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ sẽ làm giảm nguy cơ truyền HIV từ mẹ sang con và cải thiện cơ hội sống sót của trẻ sơ sinh. Theo WHO, nếu không thực hiện cách  điều trị nói trên thì một phần ba số trẻ em sống chung với HIV chết sau khi chào đời và gần một nửa tử vong khi bước sang năm thứ hai.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm