Khai mạc “Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội Văn hóa các dân tộc”

NDO -

Tối 29/4, tại Vườn quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã tổ chức khai mạc tuần lễ “Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc” năm 2022.

Lễ Khai mạc “Tuần du lịch Cúc  Phương đại ngàn và Ngày hội Văn hóa các dân tộc” ở huyện Nho Quan (Ninh Bình).
Lễ Khai mạc “Tuần du lịch Cúc  Phương đại ngàn và Ngày hội Văn hóa các dân tộc” ở huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Bình, thu hút nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể thao tham gia. Sự kiện cũng gắn với các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP; giới thiệu tuyến du lịch về nguồn cội, về rừng già Cúc Phương.

Theo ban tổ chức, “Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội Văn hóa các dân tộc” được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, đồng thời tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nho Quan là huyện miền núi, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Nho Quan hiện đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đa dạng, phong phú như: Các lễ hội truyền thống, các làn điệu hát đúm, hát ru và nhiều trò chơi dân gian.

Nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Động Vân Trình, động Thiên Hà, động Nham Hao; suối nước khoáng nóng Cúc Phương, khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Chương. Đặc biệt, Vườn quốc gia Cúc Phương có hệ sinh thái, đặc trưng ở khu vực Đông Nam Á; là nơi phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ học về người Việt cổ cách ngày nay khoảng 7.000 năm.

Quán triệt quan điểm "Văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển kinh tế-xã hội", các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan luôn quan tâm duy trì tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc”, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sản phẩm du lịch mới trong hành lang phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình.