Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh

NDO - Liên quan đến việc Báo Nhân Dân phản ánh “Xử lý các sai phạm tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan rà soát, xử lý kiến nghị theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời, không hợp thức hóa những sai phạm, nhất là những trường hợp công ty vào cụm công nghiệp nhưng không sản xuất gốm và chuyển nhượng trái phép.
0:00 / 0:00
0:00
Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh được đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách khoảng 225 tỷ đồng.
Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh được đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách khoảng 225 tỷ đồng.

Cụ thể, sau khi nhiều công ty đang hoạt động tại khu vực Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh kiến nghị xem xét việc kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương rà soát hồ sơ, kết quả kiểm tra và ý kiến chỉ đạo trước đó của Ủy ban nhân dân tỉnh về vụ việc. Trên cơ sở đó thống nhất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lưu ý không hợp thức hóa các sai phạm về xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, không sản xuất gốm và chuyển nhượng trái phép của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh. Qua đó, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước ngày 30/4/2024.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh ảnh 1

Đại diện Hiệp Hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp đang sản xuất trong Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh.

Trước đó, ngày 22/3, Báo Nhân Dân có bài phản ánh, nhiều doanh nghiệp đang sản xuất tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh đang như ngồi trên “đống lửa” sau khi nhận quyết định xử phạt với số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về hành vi xây dựng không phép, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, thực hiện dự án trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo Hiệp Hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai, quá trình hoạt động các doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh có vi phạm quy định pháp luật trong việc tuân thủ mật độ xây dựng, sử dụng đất khi chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, sử dụng đất.

Tuy nhiên, một phần cũng do điều kiện khách quan, sự bức bách trước những khó khăn trong hoạt động mà chưa được hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ và thực tế cũng đã hoạt động ổn định từ hơn 5 năm nay.

Do vậy, kiến nghị, việc xử lý những vi phạm này cần được thấu tình đạt lý, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với những cố gắng, tâm huyết của các doanh nghiệp gốm trong việc bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống. Từ đó, góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm động lực, tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn này..

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh ảnh 2
Gốm mỹ nghệ Biên Hòa phát triển rất mạnh từ những năm 60 của thế kỷ 20. Thế nhưng, những hào quang quá khứ cũng nhanh chóng biến mất với gốm Biên Hòa trong hơn 20 năm qua.

Hơn 25 năm về trước, tỉnh Đồng Nai thực hiện chủ trương xây dựng Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh để di dời các cơ sở sản xuất gốm trong khu dân cư và phát huy giá trị, truyền thống gốm Biên Hòa-Đồng Nai.

Năm 2002, Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh bắt đầu xây dựng hạ tầng trên diện tích hơn 32ha ở phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa với vốn đầu tư từ ngân sách khoảng 225 tỷ đồng.

Đến khoảng năm 2012, hạ tầng cụm công nghiệp mới hoàn thành để giao đất trên thực địa cho các cơ sở. Năm 2014, những doanh nghiệp đầu tiên bắt đầu vào xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh.