Thành phố Thái Bình và Sở Xây dựng đứng đầu bảng xếp hạng DDCI Thái Bình 2023

Chiều 27/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (viết tắt là DDCI) năm 2023. Đây là năm thứ 2 địa phương này công khai các đơn vị có thứ hạng cao và cả những đơn vị có thứ hạng thấp, không cải thiện được vị trí.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo số liệu khảo sát của đơn vị tư vấn là Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, có 8 huyện, thành phố và 13 sở, ngành trong diện được phát phiếu đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp khi đến giao dịch, làm việc trong thời gian vừa qua.

Kết quả, đối với huyện, thành phố: Thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương và huyện Hưng Hà lần lượt xếp thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đơn vị xếp cuối là huyện Đông Hưng.

Đối với cấp sở, ngành, ba đơn vị dẫn đầu lần lượt là: Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh. Đơn vị xếp cuối là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Được biết, bộ chỉ số DDCI Thái Bình 2023 bao gồm 8 chỉ số thành phần áp dụng cho khối sở, ngành và 9 chỉ số thành phần áp dụng cho khối huyện, thành phố phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý, cách đánh giá rất chính xác và khoa học trên cơ sở yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động cung cấp danh sách doanh nghiệp đã từng đến giao dịch, làm việc. Sau đó, đơn vị khảo sát mới gửi phiếu đánh giá trên hệ thống phần mềm tự động cho doanh nghiệp đó để cảm nhận về chất lượng phục vụ.

Thành phố Thái Bình và Sở Xây dựng đứng đầu bảng xếp hạng DDCI Thái Bình 2023 ảnh 1

Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (đơn vị tư vấn) đánh giá, phân tích kết quả khảo sát DDCI Thái Bình năm 2023.

Theo đó, một đơn vị được đánh giá có chất lượng điều hành tốt khi có: Thông tin được công khai minh bạch và dễ dàng tiếp cận; Chi phí không chính thức thấp; Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực; Chí phí thời gian thấp…

Theo bảng tổng hợp điểm số các chỉ số thành phần các sở, ngành thì Sở Giáo dục và Đào tạo xếp cuối về “Vai trò người đứng đầu”; “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”; “Hỗ trợ doanh nghiệp” và “Tính năng động, sáng tạo”; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xếp cuối về “Chi phí không chính thức”; Cục Quản lý thị trường xếp cuối về “Cạnh tranh bình đẳng”.

Khối địa phương, ở các chỉ số thành phần, huyện Đông Hưng xếp cuối về “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin”; “Vai trò người đứng đầu”; “Tính năng động sáng tạo và hiệu quả hoạt động”; “Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh”;“Hỗ trợ doanh nghiệp” và “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Địa phương quyết tâm thực hiện bộ chỉ số DDCI là để có cái nhìn khách quan, chính xác về hoạt động của bộ máy công quyền hiện nay.

Nếu như năm 2022, phiếu đánh giá được thực hiện thủ công, một số đơn vị còn “lăn tăn” về kết quả cảm nhận của doanh nghiệp, thì năm nay được làm trên phần mềm, không có tác động của con người và nhất là các doanh nghiệp được chọn “chấm điểm” cơ quan công quyền đều đã từng giao dịch, làm việc trực tiếp với cán bộ các đơn vị và địa phương trên địa bàn.

Thành phố Thái Bình và Sở Xây dựng đứng đầu bảng xếp hạng DDCI Thái Bình 2023 ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đề nghị các đơn vị và địa phương có thứ hạng thấp và không cải thiện được thứ hạng so với năm 2022 cần phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện việc điều hành của mình, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí khẳng định, huyện Đông Hưng đứng tốp cuối khối địa phương là phản ánh chính xác những kết quả thực hiện trong thời gian qua. Sở Tài nguyên và Môi trường không cải thiện được thứ hạng so với năm 2022 khi xếp tốp cuối và Sở Giáo dục và Đào tạo đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng là điều đáng buồn và đáng suy nghĩ.

Qua theo dõi chỉ số thành phần thì rất quan ngại đối với vai trò trách nhiệm của một số đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó điểm số trung bình của các huyện, thành phố và các sở, ngành đều giảm so với năm 2022. Điểm số trung bình của đơn vị tốp đầu và tốp cuối có sự chênh lệch rất lớn. Đây là điều chúng ta phải trăn trở và cần thấy rõ trách nhiệm của chúng ta ở đâu để cải thiện điểm số cũng như thứ hạng trong các năm tới.