Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạm y tế lưu động khi lực lượng quân y rút đi

NDO -

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh kiêm Phó trưởng chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh đang điều trị 4.602 bệnh nhân, trong đó có 91 trẻ em dưới 16 tuổi, 305 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 9/1, có 257 bệnh nhân nhập viện, 282 bệnh nhân xuất viện, 19 trường hợp tử vong trong ngày.  

Thông tin tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay, trên địa bàn thành phố, ngoài 310  trạm y tế, hiện có 391 trạm y tế lưu động. Số trạm y tế lưu động tùy thuộc số F0 thu dung điều trị tại nhà. Đối với lực lượng quân y đảm trách 168 trạm y tế lưu động có khoảng 400 người. Khi lực lượng quân y rút đi, thành phố vẫn duy trì các trạm y tế lưu động nhằm ứng phó các tình huống có thể xảy ra, không để bị động trong phòng, chống dịch. Nguồn nhân lực cho các trạm y tế lưu động là từ bệnh viện (phân bổ cho khoảng 150 trạm y tế lưu động); các bác sĩ mới ra trường.

Cùng với đó, ngành y tế thành phố tiếp tục huy động sinh viên các trường đào tạo khối ngành sức khỏe tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ chích ngừa, lấy mẫu xét nghiệm. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng bố trí sắp xếp các lực lượng trên địa bàn, huy động lực lượng y tế tư nhân, nhà thuốc, rà soát các hội đoàn tham gia các lực lượng này.

Trả lời câu hỏi về hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn hậu Covid-19 của ngành y tế thành phố, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, các bệnh viện đã có phòng khám hậu Covid-19 để tư vấn, điều trị tâm lý, thể chất cho bệnh nhân. Một số bệnh lớn thành lập Khoa Điều trị hậu Covid như: Bệnh viện Nhi đồng 1 (khám cho trẻ em); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố, Viện Y học dân tộc; Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đối với tuyến Trung ương có Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

“Sở Y tế đang phối hợp các đơn vị chức năng hình thành kế hoạch chăm sóc kịp thời hậu Covid-19 cho các bệnh nhân. Ngoài khám, điều trị các bệnh lý cụ thể còn chăm sóc tinh thần cho các đối tượng này”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan