Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quy mô lớn

NDO - Ngày 7/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và triệt phá một đường dây mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Các loại hung khí “nóng” bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các loại hung khí “nóng” bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, cơ quan chức năng đang tạm giữ các đối tượng gồm: Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12), Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ quận 12), Phan Văn Trí (26 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận Gò Vấp) để làm rõ hành vi liên quan đến vụ việc này.

Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ lượng tang vật gồm: gần 150 súng các loại, 250 viên đạn các loại, hơn 4.000 dao, kiếm cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Qua điều tra, các cơ quan chức năng xác định, các đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội để rao bán, trao đổi cho các đối tượng khác khi có nhu cầu.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây mua, bán vũ khí nóng này.