Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra “xe dù, bến cóc”

NDO - Trước vấn nạn “xe dù bến cóc” hoạt động tràn lan, thách thức lực lượng chức năng ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Đội Thanh tra giao thông số 5 (Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức đã tăng cường các hoạt động kiểm tra để xử lý vi phạm, đẩy mạnh các hình thức chế tài.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng kiểm tra quét mã QR của một xe chở khách tại chân cầu vượt Bình Phước trên quốc lộ 1A.
Lực lượng kiểm tra quét mã QR của một xe chở khách tại chân cầu vượt Bình Phước trên quốc lộ 1A.

Qua ghi nhận, nhiều hãng xe công khai lập các “bến cóc”, đón khách dọc đường, rất nhiều trường hợp xe khách, xe trung chuyển chạy sai tuyến, sai hành trình, không có lệnh vận chuyển, xe không gắn phù hiệu…

Tại chân cầu vượt Bình Phước quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức vào tối ngày 1/12, Đội Thanh tra giao thông số 5 kiểm tra nhiều xe khách lưu thông qua đây.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra “xe dù, bến cóc” ảnh 1

Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp Công an phường Tam Bình kiểm tra một “bến cóc” trên quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức.

Qua 30 phút kiểm tra, các xe khách đang lưu thông trên đường, Đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã phát hiện 1 xe khách vi phạm, tổ công tác lập biên bản xử phạt, giữ giấy phép lái xe tài xế, mức phạt cho hành vi này là 700.000 đồng.

Trong thời hạn biên bản còn hiệu lực, nếu tài xế tiếp tục vi phạm thì sẽ có chế tài bằng biện pháp giữ đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận kiểm định.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra “xe dù, bến cóc” ảnh 2

Hành khách đang chờ xe tại “bến cóc” trên quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức.

Đa phần các xe đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định nhưng lại đón trả khách dọc đường.

Trong tháng 11/2022, Công an phường Tam Bình phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu, đội Thanh tra Giao thông số 5 lập biên bản 17 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi dừng đỗ xe nơi có biển cấm, đón trả khách không đúng nơi quy định, vận chuyển hành khách sai hành trình, không có lệnh vận chuyển.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra “xe dù, bến cóc” ảnh 3

Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp Công an phường Tam Bình kiểm tra xử phạt tài xế đón, trả khách tại chân Cầu vượt Bình Phước trên quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức.

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến hết tháng 1/2023, lực lượng thanh tra sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải hành khách nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.