Thành phố Hồ Chí Minh: Ra mắt Dự án “Thể thao vì cộng đồng”

NDO - Ngày 25/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp xã hội Sport Group và NowFit Yoga & Fitness Center đã chính thức ký kết hợp tác để triển khai các hoạt động nâng cao tầm vóc Việt và mang lại giá trị bình đẳng trong thể thao cho tất cả các đối tượng tại Việt Nam thông qua dự án “Thể thao vì cộng đồng”.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng quà cho các em trường phổ cập Vinh Sơn-Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tặng quà cho các em trường phổ cập Vinh Sơn-Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án ra đời nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên, người yếu thế, các cơ sở mái ấm, nhà dưỡng lão, trường tình thương... xây dựng thói quen vận động, tập luyện nâng cao sức khỏe và tiếp cận được các trang thiết bị, bộ môn thể thao chuyên sâu phù hợp.

Sự hợp tác này với sứ mệnh quan trọng trong việc chung tay thúc đẩy hoạt động giáo dục thông qua thể thao, đồng thời, hưởng ứng Đề án 641 cải thiện tầm vóc Việt của Chính phủ, hướng đến đạt được hiệu quả tác động sâu rộng và triển khai vì những mục tiêu chung.

Dựa trên “Biên bản ghi nhớ” hợp tác và trách nhiệm của hai bên, Doanh nghiệp xã hội Sport Group và NowFit Yoga & Fitness Center, cam kết, khẳng định cùng nhau phối hợp thực hiện các hoạt động phát triển thể chất và lan tỏa tinh thần thể thao vì cộng đồng.

Chương trình nhằm củng cố lại khả năng thích ứng của từng đối tượng hướng đến chủ yếu là học sinh, sinh viên, trẻ em khó khăn, người già neo đơn, các trung tâm, mái ấm, nhà dưỡng lão... với mong muốn định hướng cho từng nhóm đối tượng có khả năng rèn luyện sức khỏe nâng cao chất lượng về thể trạng, thể hình, trí tuệ và tăng tuổi thọ cho con người Việt Nam thông qua các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ra mắt Dự án “Thể thao vì cộng đồng” ảnh 2

Ký kết hợp tác dự án "Thể thao vì cộng đồng".

Hai bên sẽ ứng dụng các giải pháp, ý tưởng, triển khai, tổ chức chương trình thể thao phù hợp; kết nối các chương trình phát triển thể dục, thể thao quốc tế, hình thành mạng lưới thể thao học đường với các tổ chức thể thao chuyên nghiệp để thích ứng với điều kiện môi trường và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Dự án “Thể thao vì cộng đồng-Sport For Community” là một chương trình nhằm phát triển thể chất, rèn luyện sức khỏe nâng cao tầm vóc và duy trì lối sống lành mạnh thông qua thể thao, thể lực của từng tầm vóc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao thể trạng cho cộng đồng; đặc biệt là người yếu thế.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sport Group, Sáng lập Dự án Giáo dục Thể thao-EduSports cho biết, lần ký kết hợp tác này cũng là cột mốc đánh dấu trong việc phát triển giáo dục, thể thao thông qua dự án “Thể thao vì cộng đồng-Sport For Community”, với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao cộng đồng, giải thi đấu thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho từng nhóm đối tượng.

Dự án sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích vận động, trải nghiệm và tập luyện, đặc biệt chương trình này sẽ miễn phí cho các nhóm đối tượng là trẻ em khó khăn đến rèn luyện và trải nghiệm tại trung tâm; hỗ trợ trực tiếp các thiết bị vật dụng cho các cơ sở mái ấm, hướng dẫn cho các cụ già neo đơn tại nhà dưỡng lão có thể tập yoga, những bài tập nhẹ nhàng nâng cao sức khỏe.

“Dự án mong muốn chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng và tầm quan trọng về vấn đề rèn luyện thể chất, phát triển tư duy cho các đối tượng hướng đến như trẻ em từ 5 đến 18 tuổi”, ông Nguyễn Tuấn Khởi chia sẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ra mắt Dự án “Thể thao vì cộng đồng” ảnh 3

Các em tại trường phổ cập Vinh Sơn-Bình Tân làm quen với môn kickboxing.

Được biết, theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì ở Việt Nam tăng gấp 2,2 lần (từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020).

Về giáo dục thể chất và thể thao trường học cũng ước tính khoảng 69% số học sinh chưa tham gia hoạt động thể dục, thể thao và khoảng 76,5% số học sinh không đạt tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực theo tuổi.

Cùng với đó, việc thiếu đầu tư cơ sở vật chất cũng là một trong những nguyên nhân chưa thu hút được đông đảo học sinh tham gia tập luyện thể dục, thể thao hiện nay. Lười vận động không chỉ ảnh hưởng tới sức đề kháng của cơ thể mà còn dẫn tới những hệ quả nguy hiểm khác về tim mạch, tiểu đường, béo phì...