Chung sức hỗ trợ những mảnh đời khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổng kết thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023, với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Trong Tháng Nhân đạo (tháng 5/2023) năm nay, các cấp hội ở toàn thành phố đã chung sức làm nhiều việc nhân văn vì an sinh xã hội và vì những mảnh đời khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ bàn giao điểm trường mầm non ở xã Bản Kè, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do Công ty cổ phần Lê Bảo Minh xây tặng.
Lễ bàn giao điểm trường mầm non ở xã Bản Kè, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do Công ty cổ phần Lê Bảo Minh xây tặng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trường Sơn, ở cấp thành phố, có rất nhiều hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ người khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, các cụ ông cụ bà neo đơn và người bệnh nghèo.

Hoạt động này không chỉ gói gọn trong phạm vi thành phố mà còn lan tỏa ra nhiều địa phương, giúp nhiều người từ nơi khác đến đây điều trị bệnh, tìm kế mưu sinh.

Có thể kể đến như Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã hỗ trợ suất ăn trong một năm cho trẻ em khuyết tật tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Cần Giờ, trị giá 240 triệu đồng; hay như Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố hỗ trợ 100 bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ 300 sổ tiết kiệm cho học sinh vượt khó hiếu học, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các phòng khám nhân đạo và một điểm sơ cấp cứu, trị giá 3 tỷ đồng; Quỹ Xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt tổ chức thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2023, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo khác trị giá 3 tỷ đồng...

Để tuyên truyền và cổ động nhân dân chung tay thực hiện Tháng Nhân đạo, 100% các cấp hội tổ chức truyền thông trên trang tin điện tử các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và bảng tin địa phương, đơn vị; thực hiện treo các băng-rôn, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, cấp thành phố đã vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành thực hiện các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ hơn 6.940 lượt người với tổng trị giá 62,7 tỷ đồng.

Về phía các địa phương, các Hội Chữ thập đỏ 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, ấm áp đúng với tinh thần nhân đạo như Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã hỗ trợ 10.329 phần sữa, 33.167 suất ăn, 55 xe đạp, 170 góc học tập, 945 học bổng cho các em, với tổng trị giá 3,8 tỷ đồng; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã xây dựng 4 nhà Chữ thập đỏ, sửa chữa 11 nhà, hỗ trợ quà cho 194 hộ ngư dân gần 790 triệu đồng. Nhằm chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các quận, huyện còn hỗ trợ 25.240 suất quà trị giá 10 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 45 hộ gia đình (cùng 279 xe lăn) trị giá 698 triệu đồng; hỗ trợ 2.409 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ 458.024 suất ăn trị giá 3,1 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho 13.956 lượt người trị giá 3,2 tỷ đồng...

Theo Chủ tịch Hội Trần Trường Sơn, không chỉ chăm lo tại địa phương, ở các tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh còn vận động gần 12 tỷ đồng cho người nghèo, khó khăn, công nhân mất việc, trẻ mồ côi..., như Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã xây dựng bếp ăn bán trú tại Trường mầm non Hoa Ban (Đắk Nông); tặng 45 góc học tập tại các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre; trao 174 suất học bổng, trợ cấp học tập tại các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cà Mau; tặng 300 túi sơ cấp cứu tại hai tỉnh Đắk Nông, Bến Tre; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.623 người tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk;...

Theo báo cáo, từ ngày 1-31/5, công tác vận động hiến máu tình nguyện đã có số người tham gia hiến máu là hơn 20 nghìn người, với tổng số đơn vị máu nhận được là 23.860,8. Ngoài ra, tại buổi phát động Tháng Nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao bảng hỗ trợ đến người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri với trị giá 6.886.522.800 đồng và 510 USD, 1.500 Đài tệ cùng 1.852 chiếc áo ấm trị giá 10.000 USD.