Thành phố Hồ Chí Minh: Người già, người khuyết tật ở Thủ Đức nhận vé đi xe buýt miễn phí

NDO - Sáng 18/9, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chính quyền địa phương phát thẻ đi xe buýt miễn phí, thẻ đi xe buýt thông minh Unipass cho 67 người dân là đối tượng ưu tiên hiện cư ngụ tại 3 phường: Linh Chiểu, Linh Tây và Bình Thọ, thành phố Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng thẻ đi xe buýt miễn phí.
Nhân viên Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng thẻ đi xe buýt miễn phí.

Đây là chương trình được ngành giao thông vận tải thành phố triển khai nhằm góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng bằng xe buýt, kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường.

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Linh Tây, nhận tấm thẻ đi xe buýt miễn phí, bà Nguyễn Thị Lài (72 tuổi), ngụ đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, phấn khởi cho biết: “Người lớn tuổi đi xe máy rất nguy hiểm, đi xe buýt tiện lợi, dễ dàng nên tôi thường sử dụng xe buýt đến bệnh viện khám bệnh, kể cả đưa bà con ở quê vào đi khám bệnh cũng đi bằng xe buýt. Địa phương và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tặng thẻ xe buýt cho người lớn tuổi rất hợp lý, tạo thuận lợi tối đa cho người dân đi lại”.

Được Ủy ban nhân dân phường Linh Chiểu liên hệ để lấy thông tin làm thẻ đi xe buýt miễn phí, nay được nhận thẻ, ông Võ Văn Hùng (78 tuổi), ngụ khu phố 4, phường Linh Chiểu, chia sẻ, dù cao tuổi nhưng lâu nay ông vẫn đi xe buýt thăm con cháu dịp cuối tuần.

Thành phố Hồ Chí Minh: Người già, người khuyết tật ở Thủ Đức nhận vé đi xe buýt miễn phí ảnh 1

Người già trên 70 tuổi được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phát thẻ đi xe buýt miễn phí.

Ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, qua chương trình nhằm phổ biến đến người dân hoạt động của xe buýt thành phố hiện nay cũng như hướng dẫn mọi người cách đi lại bằng xe buýt thuận tiện, an toàn và văn minh. Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn chia sẻ đến người dân những giải pháp, kỹ năng phòng, chống tội phạm móc túi và quấy rối khi đi xe buýt.

Với những người già trên 70 tuổi chưa kịp làm thẻ đi xe buýt miễn phí thì có thể sử dụng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để xuất trình khi đi xe buýt và được miễn phí vé.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố sẽ tiếp tục mở rộng chương trình trên toàn địa bàn thành phố Thủ Đức cũng như các quận, huyện khác nhằm tạo điều kiện cho người dân thuộc đối tượng ưu tiên có thẻ miễn phí để tiếp cận và sử dụng xe buýt thuận tiện hơn.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh có 127 tuyến xe buýt hoạt động, trong đó có 91 tuyến trợ giá và 36 tuyến không trợ giá. Tại thành phố Thủ Đức hiện có 32 tuyến xe buýt đang hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân ở khu vực phía đông thành phố.