Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 900 tỷ đồng thi công cầu Nam Lý

NDO - Sáng 25/3, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông-chủ đầu tư) tổ chức lễ bàn giao mặt bằng và thi công cầu Nam Lý.
0:00 / 0:00
0:00
Địa phương và chủ đầu tư tại Lễ bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công cầu Nam Lý.
Địa phương và chủ đầu tư tại Lễ bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công cầu Nam Lý.

Sau 4 năm tạm ngưng thi công do không có mặt bằng, việc thi công trở lại công trình có nguồn vốn ngân sách này đã tạo sự phấn khởi cho đông đảo người dân địa phương.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, dự án cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp được khởi công tháng 6/ 2016 với tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 423 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng 403 tỷ đồng.

Cầu dài 750m, trong đó, phần cầu dài 449m, rộng 20m, còn lại đường dẫn rộng từ 30-37m.

Do vướng mặt bằng nên từ tháng 4/2019, công trình phải dừng khi đạt 40% khối lượng.

Chủ đầu tư cam kết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư và các đơn vị thi đã sẵn sàng để thi công trở lại, phấn đấu hoàn thành dự án vào giữa năm 2024.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 900 tỷ đồng thi công cầu Nam Lý ảnh 1

Cầu Nam Lý tạm dừng thi công 4 năm, gây bất tiện trong lưu thông đi lại của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cũng chia sẻ những khó khăn mà người dân đối diện thời điểm thi công công trình; đồng thời, cảm ơn người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công.

Ông Hoàng Tùng đề nghị 2 phường Phước Long B và Phước Bình hỗ trợ các hộ còn gặp khó khăn, chưa kịp di dời, có giải pháp phù hợp với mục tiêu cao nhất là sớm hoàn thành dự án.

Trong thời gian tới, thành phố Thủ Đức tiếp tục phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện 3 dự án cầu khác, gồm: cầu Ông Bồn (phường Phú Hữu), dự án xây dựng mới cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường và phường Phú Hữu); dự án xây dựng cầu Tăng Long (phường Long Trường, Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ).