Thành phố Đông Hà kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng

NDO -

Tối 19/4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ.  

Ngày 28/4/1972 của 50 năm trước đã đi vào lịch sử khi Đông Hà được hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng Đông Hà đã mở đường cho quân và dân các vùng trong toàn tỉnh thừa thắng xông lên tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị ngày 1/5/1972 và cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chuyển sang một giai đoạn mới.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Thành ủy Đông Hà nhấn mạnh, thành phố Đông Hà nằm trên giao điểm giữa trục bắc-nam xuyên Việt và cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông-Tây nên có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng từ xưa nay.

Vững bước đi lên sau cuộc chiến tranh, với truyền thống cách mạng và ý chí quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà đã đoàn kết một lòng, bước vào cuộc chiến mới xây dựng và tái thiết quê hương, đưa kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, xây dựng Đông Hà ngày càng đổi mới. Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: nền kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm đạt 11,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thương mại-dịch vụ được xác định là ngành kinh tế chủ đạo, giữ vai trò mũi nhọn; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp khẳng định là động lực phát triển với đa dạng các ngành nghề; nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp sạch, phát huy tiềm năng, lợi thế khu vực ven đô.

Kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đông Hà -0
Một góc thành phố Đông Hà hôm nay.

Thu ngân sách tăng khá, dần hướng đến mục tiêu tự cân đối thu ngân sách; tổng sản phẩm bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt gần 140 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư và nâng cấp, nhiều công trình có quy mô được đầu tư tạo diện mạo mới cho đô thị trẻ.

Đời sống nhân dân được từng bước cải thiện và nâng cao; công tác y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội được thường xuyên chăm lo; quy mô, chất lượng giáo dục-đào tạo phát triển nhanh, vững chắc; quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng đã biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà đã đạt được trong suốt 50 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố Đông Hà cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị; phát triển dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại 2, từng bước trở thành thành phố thông minh, qua đó thực hiện tốt mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII đã đặt ra.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, thành phố Đông Hà cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: cần nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách hiện có vào tình hình thực tiễn của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và xây dựng đô thị, thực hiện tốt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại 2 đạt còn thấp và chưa đạt so với quy định để Đông Hà sớm được công nhận đô thị loại 2 như mục tiêu đã xác định; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu đã đạt được sau 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, tại buổi lễ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhì.

Tại lễ kỷ niệm cũng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đông Hà niềm tin và khát vọng".