Thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của chia sẻ khát vọng làm giàu

NDO - Những chuyên gia và thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của điển hình qua các thời kỳ, đã chia sẻ những kiến thức và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức tặng hoa cho các đại biểu, thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của điển hình qua các thời kỳ tham gia tọa đàm.
Ban Tổ chức tặng hoa cho các đại biểu, thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của điển hình qua các thời kỳ tham gia tọa đàm.

Ngày 3/11, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”.

Đây là nội dung trong chuỗi sự kiện thuộc Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII-năm 2022, do Trung ương Đoàn phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn; các tỉnh, thành đoàn; 32 đại biểu nhận giải thưởng Lương Định Của, 31 cá nhân tham dự chung kết cuộc thi Dự án thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2022; cùng đoàn viên, thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, cho rằng, tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp” nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm tại địa bàn nông thôn; đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi tọa đàm, những chuyên gia và thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của điển hình qua các thời kỳ đã thảo luận, chia sẻ những kiến thức tập trung ba chuyên đề chính, gồm khát vọng làm giàu từ nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp xanh.

Trong đó, các đại biểu nêu rõ những thách thức, cơ hội làm giàu từ nông nghiệp và xu thế làm giàu từ lĩnh vực này; sự hỗ trợ và đồng hành của tổ chức Đoàn giúp thanh niên nông thôn khởi nghiệp; việc tận dụng lợi thế cuộc cách mạng số trong phát triển nông nghiệp, phát triển thương mại điện tử; những thách thức trong làm giàu từ nông nghiệp xanh…

Các đại biểu đồng thời chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm để truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp; nêu những đề xuất, kiến nghị Trung ương Đoàn về hỗ trợ thanh niên làm giàu từ nông nghiệp.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã ra mắt Mạng lưới đại biểu “Lương Định Của” qua các năm. Đây là nơi các gương đạt giải thưởng Lương Định Của trao đổi, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên, thanh niên trong cả nước tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp hiện đại.