Thanh Hóa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ

NDO - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), các đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đến các nghĩa trang, di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh dâng hoa, hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang ở thành phố Cần Thơ.
Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang ở thành phố Cần Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên cùng các thành viên đoàn công tác đã dâng hoa, hương, thành kính tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang: Bình Thủy, Thốt Nốt, Ô Môn và nghĩa trang thành phố Cần Thơ, nơi có gần 750 liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 1

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa dâng hương trước mộ phần liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác đã đến dâng hoa, hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca, bên cầu Thạch Hãn; viếng các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã viết nên “khúc tráng ca bất tử” trong 81 ngày, đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, góp phần quan trọng cho thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Thanh Hóa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 2

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm; thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 3

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho người có công ở xã Ban Công, huyện Bá Thước.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện các ngành cấp tỉnh đã dâng hoa, hương, tưởng niệm, khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Triệu Sơn.

Thanh Hóa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ ảnh 4

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các nguồn lực từ bên ngoài nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới phía bắc Tổ quốc.

Tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.