Thanh Hóa kêu gọi, hướng dẫn tàu cá tránh bão Noru

NDO - Đến 15 giờ chiều 25/9 có 6.330 phương tiện, 24.439 lao động đã về đất liền, neo đậu tại các bến, âu tránh trú bão trong tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu thuyền neo đậu trong âu tránh trú bão ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.
Tàu thuyền neo đậu trong âu tránh trú bão ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Trong đó, nhiều phương tiện khai thác thủy sản đã cập bờ, di chuyển vào âu neo đậu tàu thuyền ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Anh Nguyễn Văn Bình ở thôn Bắc, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương cùng 7 lao động trên tàu TH 91770 TS cho hay, anh cùng các lao động đánh bắt hải sản ở vùng biển tỉnh Quảng Ninh, nghe tin bão số 4 nên chủ động di chuyển về Thanh Hóa. Từ sau Tết Nguyên đán đến giờ, anh cùng chủ phương tiện và các bạn nghề đã thực hiện gần chục chuyến vươn khơi đánh bắt hải sản, đạt tổng thu nhập 220 triệu/lao động. Đợt này phương tiện xuất bến, đánh bắt ghẹ ở vùng biển Quảng Ninh cả tháng; anh đã chủ động điều khiển phương tiện về quê tránh bão, bảo dưỡng phương tiện và đoàn tụ với người thân trong gia đình.

Chủ động ứng phó với bão số 4, huyện Quảng Xương yêu cầu các địa phương ven biển cùng lực lượng chức năng, gia đình thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; rà soát, quản lý chặt chẽ các phương tiện, kiểm đếm, theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển về nơi trú ẩn; bảo đảm an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đôn đốc lao động ở khu vực này di chuyển vào bờ. Đến chiều 25/9, có 691 phương tiện, 3.816 ngư dân đã vào bờ, khu neo đậu trên địa bàn huyện. Quảng Xương hiện còn lại 202 tàu cá, 1.474 lao động ở tỉnh Quảng Ninh; 18 phương tiện,126 lao động ở tỉnh Hải Phòng và 6 phương tiện, 42 lao động neo đậu ở tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đến 15 giờ ngày 25/9 có 6.330 phương tiện, 24.439 lao động đã về đất liền, neo đậu tại các bến, âu tránh trú bão trong tỉnh Thanh Hóa. Hiện còn 183 phương tiện, 810 lao động của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên biển, trong đó 154 phương tiện, 568 lao động hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa sẽ cập bến trong ngày, còn lại các phương tiện cùng ngư dân đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Bình, Bình Thuận, Vũng Tàu. Các phương tiện hoạt động trên biển đều nắm được thông tin về bão số 4 nên chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, vận hành về nơi trú ẩn an toàn, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương.

Các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn đôn đốc di chuyển hơn 1000 lao động ở 282 chòi canh ngao, nuôi hải sản trên đồng triều và vùng đảo Nghi Sơn về đất liền.