Hậu vệ của Southampton cản phá thiếu dứt khoát suýt bị trả giá bằng bàn thua phút thứ 5, may mà thủ môn McCarthy sửa sai cho đồng đội, bắt gọn trái bóng từ cú sút của D.Silva. Các học trò của HLV P. Guardiola tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 9, cơ hội rõ ràng đến với Southampton, nhưng bị bỏ phí. Ngay sau đó, Man City đã có bàn thắng : từ pha phối hợp nhanh, B. Silva căng bóng vào trung lộ, D. Silva với cú sút thứ hai đã làm thủng lưới của thủ môn McCarthy. Giống như mọi trận đấu trước đó, các cầu thủ Man City khởi đầu rất mạnh mẽ và thường có bàn thắng sớm. Hàng phòng ngự của Southampton chống đỡ quá vất vả những đợt tấn công vũ bão của Man City. Thủ môn McCarthy vừa xuất sắc vừa may mắn cản được cú sút cận thành của S. Aguero phút 25. Có lẽ Southampton chỉ có thể phản công khi mà các cầu thủ Man City đã “cạn pin” do dốc sức quá nhiều lúc đầu trận. Phút 33, thủ môn Ederson xuất sắc cứu cho Man City khỏi bàn thua trông thấy. Khi đội chủ nhà tăng tốc tấn công, hàng phòng ngự của Man City bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Tận dụng sai lần của hậu vệ Man City, Hojbjerg cướp được bóng, dấn thên vài nhịp và tung cú sút trái phá, đánh bại thủ môn Ederson, gỡ hòa 1-1 cho Southampton phút 37. Phút 45, Ward-Prowse làm tắt lịm niềm vui của đội nhà bằng bàn thua phản lưới nhà, giúp Man City dẫn 2-1.
Phút 45+3, các trung vệ của Southampton lơi lỏng để sổng Aguero, để chân sút người Argentina đánh đầu hạ gục thủ môn McCarthy, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City trước khi kết thúc hiệp đầu tiên.
Man City giảm nhịp độ tấn công trong hiệp 2 nhưng vẫn giữ được thế trận chủ động. Tỷ số 3-1 là quá đủ để các cầu thủ Man City chơi giữ sức cho vòng đấu tới gặp Liverpool ngày 3-1-2019.
*Trận đấu cùng giờ, Burnley thắng West Ham 2-0 trên sân nhà.