Sáng 10/10, Hà Nội nắng vàng rực rỡ, hòa cùng không khí hân hoan Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Những tia nắng khẽ len lỏi qua những tán cây xanh, rọi xuống các con phố nhộn nhịp, nơi người dân đang háo hức chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 10 có thêm 7 thành viên giao dịch mới, nâng tổng số thành viên giao dịch lên 20 thành viên. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 102.685.383 trái phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 29.292,27 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 4,66 triệu trái phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1.331,47 tỷ đồng/phiên, gấp 2,5 lần so tháng 9.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 10, lãi suất kỳ hạn 10 năm, 15 năm có cùng mức tăng 6 điểm cơ bản so tháng 9. Tại thời điểm cuối tháng, lãi suất huy động kỳ hạn 10 năm, 15 năm lần lượt là 2,42%; 2,65%.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10, trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 264.970 hợp đồng/phiên, tăng nhẹ 3,57% so tháng 9, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.572 tỷ đồng/phiên, giảm 4,6% so tháng trước.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tháng 10 có xu hướng sụt giảm khá mạnh sau chuỗi tăng giá kéo dài từ 5 tháng trở lại đây; tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị hơn 342 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 892 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 549 tỷ đồng.
Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/11 cho biết, nhiệt độ trong tháng 10 tại châu Âu đã ở mức cao kỷ lục, hơn gần 2 độ C so giai đoạn C3S thống kê nhiệt độ từ năm 1991-2020.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10, thị trường chứng khoán phái sinh chứng kiến giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng mạnh, bình quân đạt 423.041 hợp đồng/phiên, tăng 66,73% so tháng trước; đặc biệt, phiên ngày 25/10 đạt khối lượng 647.457 hợp đồng, mức lớn nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường này.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tháng 10, Sở đã tổ chức 30 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ bao gồm 10 đợt đấu thầu do Kho bạc Nhà nước phát hành và 20 đợt đấu thầu bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành, với lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm có mức tăng lần lượt là 100 và 80 điểm cơ bản so cuối tháng 9, lên mức 4%/năm và 4,10%/năm.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường UPCoM tháng 10 chứng kiến mức giảm đáng kể cả về khối lượng và giá trị giao dịch; giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 31/10 đạt 985,01 nghìn tỷ đồng, giảm 11,42% so tháng trước.
Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tháng 10, thị trường cổ phiếu niêm yết có diễn biến giao dịch giảm mạnh. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 481 tỷ đồng, mức lớn nhất trong tháng kể từ đầu năm; trong đó, giá trị mua vào hơn 594 tỷ đồng, giá trị bán ra hơn 113 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,45% toàn thị trường).
Dư vị của một mùa hè nắng chói chang vẫn chưa kết thúc tại châu Âu, khi các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Đức và Pháp đang trải qua một mùa thu ấm áp bất thường.
Thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 10 với HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so cuối tháng 9; giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 10 đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 6,18% so cuối tháng trước.
Cúc họa mi là loài hoa cánh trắng mỏng manh, mang vẻ đẹp tinh khôi trong mùa đông Hà Nội. Những ngáy tháng 10, tiết trời dần se lạnh, thi thoảng có những vạt nắng nhẹ trên hàng cây, Hà Nội lại bắt gặp hình ảnh của "họa mi" len vào trong dòng người trên các con phố.
Tại Hà Nội, hơn 588 nghìn người hưởng được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.