Cuối tuần qua, những cánh hoa anh đào lại khoe sắc hồng bên hồ Hoàn Kiếm. Chỉ ít năm trước, người Việt chỉ biết đến hoa anh đào qua phim, qua ảnh, hay các tác phẩm văn học. Thi thoảng lắm mới có người sang xứ sở mặt trời mọc ngắm hoa. Bây giờ thì đã thành quen. Lễ hội hoa anh đào được tổ chức thường niên, đúng vào tháng 3 - mùa anh đào nở ở Nhật Bản. Năm nay, lễ hội hoa anh đào trở thành một phần của Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Thị Lan Anh cho biết: "Dự kiến ban đầu trưng bày 50 cây và mười nghìn cành hoa. Nhưng do diện tích trưng bày mở rộng hơn so với mọi năm, cho nên Ban tổ chức đã sử dụng tổng số 30 nghìn cành hoa". Những bông hoa anh đào đã đi hàng nghìn ki-lô-mét, trong sự bảo quản cẩn thận của các kỹ sư để khoe sắc giữa trời xuân Hà Nội. Hợp tác văn hóa giữa Hà Nội với đối tác Nhật Bản đã đem đến cho người dân Thủ đô một món ăn tinh thần mới. Cùng với vẻ đẹp của hoa anh đào, người dân Thủ đô biết thêm về những nét văn hóa đặc sắc của người Nhật, thông qua nhiều hoạt động văn hóa trải khắp không gian vườn hoa Lý Thái Tổ và Cung Văn hóa thiếu nhi. Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản thể hiện đậm nét nhất qua chương trình múa yosakoi được thực hiện tại đường Ðinh Tiên Hoàng, trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Có tất cả hơn 1.000 diễn viên đến từ 17 đội múa của Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh tham gia biểu diễn.
Cùng với văn hóa, kinh tế cũng là trụ cột của mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, mà Thủ đô là nơi các hoạt động hợp tác, đầu tư diễn ra sôi nổi nhất. Nhật Bản hiện là quốc gia đứng thứ hai về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội; Nhật Bản hỗ trợ 32 dự án ODA, với tổng vốn đã cam kết gần 3 tỷ USD cho Hà Nội. Dấu ấn Nhật Bản thể hiện rõ nét ở nhiều công trình hạ tầng lớn của Thủ đô như: tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, cầu Nhật Tân, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các khu công nghiệp... Cùng với vốn hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư hơn 950 dự án với tổng mức vốn hơn 5,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD. Ngay trong tháng 3-2018, một dự án quy mô của Nhật Bản tiếp tục được khởi công trên địa bàn, đó là trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Ðông rộng gần 10 ha. Khách du lịch Nhật Bản đứng thứ hai trong số những quốc gia có khách du lịch đến Hà Nội nhiều nhất. Ngài Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam U-mê-đa Ku-ni-ô nêu rõ: So với 5 năm trước, số lượng các doanh nghiệp Nhật Bản là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội đã tăng 26%. Các dự án đầu tư không tập trung vào một lĩnh vực nhất định mà trải rộng nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính quyền thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để đối tác Nhật Bản có thể đầu tư vào Hà Nội. Trong khuôn khổ của Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị "Trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản" nhằm giới thiệu tiềm năng của Hà Nội, nắm bắt nhu cầu đầu tư, tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư của các đối tác Nhật Bản. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung đã trực tiếp trả lời tất cả các câu hỏi từ phía các nhà đầu tư Nhật Bản, từ những chính sách, thủ tục đầu tư, cho đến những lĩnh vực Hà Nội ưu tiên, kêu gọi đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố một lần nữa khẳng định Hà Nội luôn quan tâm, lắng nghe và xử lý những vướng mắc, tạo hành lang tốt nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam.
Mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Hà Nội - Nhật Bản nói riêng đang tiếp tục đơm hoa, trên cả lĩnh vực văn hóa, xã hội lẫn lĩnh vực kinh tế. Những dự án thành phố thông minh trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài của Tập đoàn Sumitomo, dự án của Tập đoàn Nidec tại Khu công nghệ cao Láng-Hòa Lạc… đang chuẩn bị triển khai là bằng chứng cho sự hợp tác ấy.