Ngoài tội danh trên, bị cáo Trần Kim Long còn bị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản”, và tội “Đưa hối lộ”.
Năm bị cáo khác trong vụ án là Phạm Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH An Hội; Dương Công Hiệp, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Gò vấp; Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm, nguyên giám Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp và Nguyễn Minh Hoàng, “cò” môi giới mua bán nhà đất, bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra như sau:
Năm 1999, lợi dụng cương vị Trưởng phòng Quản lý đô thị, phụ trách lĩnh vực quản lý, quy hoạch, giải quyết các thủ tục chuyển nhượng đất đai, Dương Công Hiệp móc nối với Phạm Thị Tuyết Lan cùng kinh doanh đất đai để hưởng lợi.
Theo phân công, Lan chịu trách nhiệm tìm, quan hệ và thỏa thuận với các hộ nông dân phường 12 mua gom đất nông nghiệp mà họ đang canh tác. Hiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn cách thức tiến hành và thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc sang nhượng, thu gom, để chờ khi giá đất lên cao sẽ bán chia nhau.
Với “liên danh” này, đến tháng 9-1999, Lan đã gom được gần 10.000m2 đất nông nghiệp của 13 hộ dân trong phường, rồi chuẩn bị bán lại cho Công ty xây dựng và Phát triển Nhà quận Phú Nhuận.
Biết việc này, với cương vị Chủ tịch UBND quận, Trần Kim Long chỉ đạo Hiệp và Lan phải chuyển nhượng số đất trên cho Công ty xây dựng Gò Vấp.
Lợi dụng chỉ đạo “ưu ái” này, Hồ Tùng Lâm, Lê Minh Châu bàn với Hiệp và Lan tìm cách nâng khống giá đền bù cho cho nông dân từ 100.000 đến 150.000 đồng/m2 lên thành 280.000 đồng/m2 để rút tiền chênh lệch chia nhau.
Với các thủ đoạn trên, thông qua nhiều hợp đồng sang nhượng đất trái phép, các bị cáo đã chiếm đoạt của Nhà nước 16 tỷ 605 triệu đồng chia nhau, trong đó với vai trò chủ mưu, Phạm Thị Tuyết Lan chiếm hưởng hơn 11 tỷ đồng. Dương Công Hiệp chiếm hưởng 3 tỷ 176 triệu đồng, Trần Kim Long được chia và chiếm hưởng 540 triệu đồng.
Tháng 3-2001, với cương vị Bí thư Quận ủy, sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo của nhân dân, Nguyễn Văn Tính chỉ đạo ông Trần Văn Tư, nguyên Viện trưởng Viện KSND quận xác minh và yêu cầu báo cáo riêng với mình.
Khi có kết quả, biết rõ cấp dưới sai phạm, nhưng ông Tính không đưa ra tập thể giải quyết theo quy định của Nhà nước mà dùng những thông tin này buộc những người liên quan cống nộp cho mình 800 triệu đồng.
Tháng 11-2004, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra những sai phạm tại Công ty xây dựng Gò Vấp, với cương vị Chủ tịch UBND quận, Trần Kim Long “thiết kế” một đường dây “chạy án” bao gồm ông Long, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm, dùng số tiền 30 triệu đồng và 30.000 USD hối lộ những người có thẩm quyền để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong vụ “chạy án” này, ông Long còn buộc ông Châu thanh toán tiền cước điện thoại, mua vé máy bay cho mình đi Hà Nội… với tổng số tiền hơn 131 triệu đồng.
Phiên tòa còn tiếp tục làm việc.