Thăm hỏi, biểu dương nhân viên bảo vệ bắt đối tượng cướp ngân hàng

NDO - Ngày 19/4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thăm hỏi và biểu dương nhân viên bảo vệ Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã dũng cảm bắt đối tượng dùng súng cướp tài sản vào trưa 17/4.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương Võ Đình Phong trao Giấy khen tặng anh Lường Huy Phượng.
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương Võ Đình Phong trao Giấy khen tặng anh Lường Huy Phượng.

Tại bệnh viện, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương Võ Đình Phong đã thăm hỏi, biểu dương tinh thần phòng, chống tội phạm của anh Lường Huy Phượng, nhân viên bảo vệ Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng; đồng thời, trao Giấy khen cho anh Lường Huy Phượng.

Dịp này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương Võ Đình Phong cũng biểu dương tinh thần và tặng Giấy khen cho 4 cá nhân và 1 tập thể Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng vì có thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt cướp, dũng cảm bảo vệ tài sản của đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào lúc hơn 10 giờ ngày 17/4, đối tượng Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Phước) đến Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng.

Sau khi quan sát ở khu vực giao dịch, đến khoảng 11 giờ 30 phút, khi phòng giao dịch chuẩn bị đóng cửa và nhân viên bảo vệ bấm cửa cuốn đóng cửa chính, Phát lấy khẩu súng bắn lên trần nhà rồi ném ba-lô ép thủ quỹ phòng giao dịch bỏ tiền từ tủ vào ba-lô của Phát.

Khi Phát lấy tiền đi ra hướng cửa chính thì nhân viên bảo vệ phòng giao dịch là anh Lường Huy Phượng bấm công tắc đóng cửa cuốn.

Yêu cầu mở cửa nhưng anh Phượng không thực hiện, Phát bắn vào lưng anh Phượng. Mặc dù bị thương nhưng anh Phượng cùng sự hỗ trợ của khách hàng đến giao dịch đã khống chế đối tượng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn và số tiền hơn 800 triệu đồng.

Đối tượng Phát khai nhận, đã vay tiền của một Công ty tài chính có tiếng với số tiền hơn 20 triệu đồng, nhưng không có khả năng chi trả và nhiều lần bị công ty đòi nợ, hăm dọa bản thân và gia đình.

Mặt khác, do cần tiền để tiêu xài, không muốn mẹ làm việc cực khổ nên đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi “cướp ngân hàng”.

Động viên quần chúng bị thương trong công tác truy bắt đối tượng dùng súng cướp tài sản, ngày 18/4, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh và Công an huyện Bàu Bàng đã đến thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Lường Huy Phượng trong đấu tranh với tội phạm.