Thăm di tích Nhà tù Sơn La, nơi ghi dấu ý chí cách mạng kiên cường

NDĐT - Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, gần trung tâm thị xã Sơn La, do thực dân Pháp xây dựng và hoàn thành năm 1908. Từ năm 1930 đến tháng 12-1944, đã có 1.007 chiến sĩ cộng sản và người yêu nước Việt Nam bị giam cầm ở đây. Nhà tù Sơn La ghi dấu ý chí kiên cường bất khuất và tinh thần lạc quan của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng.

Những bức tường đá lạnh lẽo có thể làm run sợ những người yếu tinh thần.
Những bức tường đá lạnh lẽo có thể làm run sợ những người yếu tinh thần.

Di tích nhà tù Sơn La được xếp hạng Di tích quốc gia từ năm 1962, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 31-12-2014, và là một địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, tưởng niệm những người đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Những chiếc cùm chân ghê rợn ở trại ba gian. Chính quyền thực dân muốn dùng khí hậu khắc nghiệt và chế độ tù đày hà khắc để tiêu hao dần sinh lực và ý chí đấu tranh của những người tù cách mạng.

Dấu tích một chiếc cùm được chôn vào sàn bê tông buồng giam.

Cầu thang xuống xà lim ngầm, nơi khủng bố tinh thần đấu tranh.

Dấu tích buồng giam nơi đồng chí Tô Hiệu, một chiến sĩ cộng sản kiên cường và lạc quan, đã hy sinh ngày 7-3-1944.

Thăm di tích Nhà tù Sơn La, nơi ghi dấu ý chí cách mạng kiên cường ảnh 5

Khách tham quan xúc động nghe thuyết minh bên Cây đào Tô Hiệu.

Thăm di tích Nhà tù Sơn La, nơi ghi dấu ý chí cách mạng kiên cường ảnh 6

Tinh thần Kiên trung bất khuất của những người đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc được thế hệ sau tưởng niệm và tôn vinh.

Có thể bạn quan tâm