Thái Lan nỗ lực bảo đảm tính minh bạch của cuộc bầu cử

NDO - Ngày 10/5, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo sẽ thành lập một Trung tâm Điều hành phản ứng và Giám sát an ninh mạng nhằm bảo đảm tính minh bạch của cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Một cuộc diễu hành được tổ chức tại tỉnh Samut Prakan để nâng cao nhận thức người dân về cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Một cuộc diễu hành được tổ chức tại tỉnh Samut Prakan để nâng cao nhận thức người dân về cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Tổng Thư ký EC Sawaeng Boonmee cho biết, Trung tâm Điều hành phản ứng và Giám sát an ninh mạng được thành lập với sự hợp tác giữa EC và Cơ quan An ninh mạng Quốc gia, Văn phòng Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, Cục Điều tra tội phạm mạng, Cục Quản lý đăng ký cùng Tập đoàn Viễn thông quốc gia Thái Lan.

Theo ông Sawaeng, EC đã nhận trách nhiệm về sai sót trong đợt bầu cử sớm vào ngày 7/5 vừa qua và sẽ nỗ lực ngăn không để xảy ra các sơ xuất tương tự trong ngày bầu cử chính thức 14/5 tới. Ông nói: “Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả mọi lá phiếu và sẽ không có sự gian lận phiếu bầu”.

Phản hồi câu hỏi của một ứng cử viên đảng Pheu Thai về các quan sát viên bầu cử, ông Sawaeng khẳng định, EC khuyến khích tất cả mọi ban ngành hợp tác với EC trong việc giám sát cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, nếu một tổ chức muốn gửi các quan sát viên của mình, họ cần phải thông báo cho EC trong thời gian 15 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, căn cứ theo quy định trong Điều 55, Luật Bầu cử đại biểu Hạ viện Thái Lan. Các quan sát viên này cũng phải tự chi trả mọi chi phí của mình.

Các quan sát viên đã đăng ký này sau đó sẽ được sắp xếp chỗ ngồi trong các điểm bỏ phiếu. Các tổ chức vẫn có thể gửi các quan sát viên mà không cần đăng ký trước với EC. Tuy nhiên, khi đó các quan sát viên này chỉ có thể giám sát bên ngoài các điểm bỏ phiếu.

Trước đây, EC đã từng trang trải các khoản chi phí cho quan viên theo quy định trong Luật Các đảng phái chính trị năm 1998. Tuy nhiên, luật này đã bị hủy bỏ theo Hiến pháp năm 2007.

EC cũng yêu cầu lãnh đạo cơ quan bầu cử ở các tỉnh ghi lại tất cả các sự kiện xảy ra tại các điểm bỏ phiếu, từ khi mở cửa lúc 8 giờ sáng cho đến khi công bố kết quả. Theo dự kiến của EC, kết quả kiểm phiếu không chính thức sẽ được công bố vào lúc 11h ngày 14/5.

Phó Tổng thư ký EC Suranee Pontawee cho biết người dân có thể truy cập website www.ectreport.com và xem các kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào lúc 19 giờ, 2 tiếng sau khi các điểm kiểm phiếu đóng cửa.