Sân bay có tổng trị giá xây dựng là 3,7 tỷ USD, được xây dựng trên khu vực "đầm lầy rắn hổ mang bành" cách thủ đô Băng-cốc 25km về phía đông. Sân bay Suvarnabhumi được thiết kế bởi kiến trúc sư Đức Helmut Jahn với đặc trưng là tập hợp các cấu trúc hình vòm, hệ thống kiểm soát nhiệt độ bằng năng lượng và các trang thiết bị sân bay tối tân nhất.
Sân bay có nhà ga rộng nhất thế giới với một mái liền trên diện tích 563.000 mét vuông và tháp kiểm soát không lưu cao nhất thế giới (132m). Sân bay có khả năng tiếp nhận máy bay thương mại lớn nhất thế giới Airbus A-380 trên các đường băng dài 24km.
| Những nhóm hành khách cuối cùng rời khỏi sân bay Don Muang đêm 27-9. Nhiều người dành chút thời gian ít ỏi chụp ảnh kỷ niệm. | Xe buýt sân bay hoạt động liên tục để đưa đón khách tới các điểm trung chuyển như nhà chờ taxi, xe buýt, khách sạn, các bộ phận chức năng trong khu vực sân bay. |
| Không ít hành khách lạ lẫm với hệ thống bảng chỉ dẫn và màn hình thông báo giờ bay. | Hành khách xếp hàng làm thủ tục lên máy bay trong ngày đầu vận hành sân bay mới. |
Bức tượng thần Visnu dùng rắn thần
khuấy biển sữa được đặt trang trọng
trước lối vào khu vực bán hàng miễn
thuế ở ga đi.