Thái Lan kêu gọi hợp tác quốc tế để ngăn chặn nguy cơ lạm phát đình trệ

NDO - Tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác trong các vấn đề chính sách tài chính và thuế, nhằm tránh nguy cơ lạm phát đình trệ.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith.
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Arkhom cho rằng, cần có các biện pháp thuế và tài chính quốc tế để đối phó tình trạng lạm phát, vốn đang có nguy cơ phát triển thành lạm phát đình trệ do giá nhiên liệu và hàng hóa tiêu dùng tăng cao. Một nền kinh tế sẽ bị đánh giá là lâm vào lạm phát đình trệ khi tăng trưởng kinh tế và sức chi tiêu của người tiêu dùng chững lại hoặc giảm xuống, cùng lúc tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát tăng cao.

Ông Arkhom kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới cùng chung tay triển khai các biện pháp thuế và tài chính nhằm kiềm chế tác động của khủng hoảng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và người có thu nhập thấp.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhấn mạnh, phát triển cơ sở hạ tầng là chìa khóa để cải thiện cuộc sống của người dân và khả năng cạnh tranh của mỗi nước.

Ông cho biết, phát triển cơ sở hạ tầng ở Thái Lan không chỉ bao gồm hệ thống giao thông mà còn có các tiện ích cộng cộng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Thái Lan đang tìm kiếm thêm nguồn kinh phí, bao gồm cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, để hỗ trợ các dự án phát triển.

Tại hội nghị thường niên của IMF và WB năm nay, các thành viên đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính bao gồm tình hình kinh tế thế giới, kiến trúc tài chính quốc tế mới, các quy định tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, tài chính bền vững và các loại thuế quốc tế.