Thái-lan đối phó suy thoái kinh tế

Tăng trưởng GDP của Thái-lan trong quý I-2009 giảm 7,1% so cùng kỳ năm trước, là mức giảm GDP lớn nhất của Thái-lan kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 và là quý thứ hai liên tiếp GDP giảm, sau mức giảm 4,3% trong quý IV-2008. Kim ngạch xuất khẩu của Thái-lan (tính bằng đồng USD) trong quý I-2009 giảm 19,9%, trong khi nhập khẩu giảm 38,3%. Du lịch, ngành thu ngoại tệ lớn của nước này, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" thời gian qua. Chi tiêu của người tiêu dùng giảm 2,6%, lần đầu kể từ năm 1997. Ðầu tư giảm 15,8%, trong khi chi tiêu của chính phủ tăng 2,8%. Ủy ban Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái-lan (NESDB) buộc phải hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế cả năm 2009 còn từ âm 2,5% đến âm 3,5%, so mức 0% đến âm 1% dự báo trước đó. 

Tháng 2 vừa qua, Chính phủ Thái-lan quyết định chi 1,9 nghìn tỷ bạt (hơn 54 tỷ USD) trong bốn năm tới để vực dậy nền kinh tế đang chịu tác động của cuộc suy thoái toàn cầu và tình trạng bất ổn trong nước.  Kế hoạch đầu tư dài hạn này nhằm khôi phục nền kinh tế đất nước thông qua phối hợp đầu tư với khu vực tư nhân vào các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở, du lịch, giáo dục, y tế và quản lý nguồn nước. Chính phủ Thái-lan vừa gia hạn sáu tháng chương trình trợ giá điện, nước và giá vé xe buýt hỗ trợ các hộ có thu nhập thấp; đẩy nhanh quá trình giải ngân khoản ngân sách bổ sung gần ba tỷ USD tài trợ cho chín chương trình đào tạo lại tay nghề, hỗ trợ nông dân, công nhân và các dự án phát triển cộng đồng, coi đây là một phần trong kế hoạch kích thích phát triển kinh tế. Ngân sách này cũng dùng để hỗ trợ học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp nhỏ, các biện pháp bình ổn giá nông sản và tạo thêm công ăn việc làm khi con số thất nghiệp có thể tăng lên một triệu người vào cuối năm 2009.

Thủ tướng Thái-lan Abhisit tuyên bố chính phủ sẽ làm mọi cách để giúp nền kinh tế tăng trưởng vào quý IV-2009. Bộ Thương mại Thái-lan công bố năm giải pháp khẩn cấp nhằm thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu, một trong những lĩnh vực chìa khóa góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế của nước này. Theo đó, Thái-lan thực hiện chương trình "Triển lãm trên đường phố" do Thủ tướng Abhisit chủ trì, tổ chức tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Phi và Nga vào tháng 4 và tháng 5 và cử các đại diện thương mại tới tiếp cận thị trường tại 24 nước trên thế giới; Tổ chức chương trình "Người bạn tốt nhất của Thái-lan" từ ngày 22 đến ngày 27-6 tới, mời hơn 100 nhà nhập khẩu chính của hàng hóa nước này đến gặp gỡ, trao đổi với các quan chức Chính phủ Thái-lan và khu vực tư nhân; Ngân hàng xuất, nhập khẩu Thái-lan đề nghị cho các doanh nghiệp vay nhiều hơn nhằm thúc đẩy luân chuyển vốn; Xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tổ chức Hội chợ "Made in Thailand" từ ngày 3 đến ngày 12-7 tại Thủ đô Băng-cốc; Tổ chức các hội chợ thương mại tại bốn tỉnh, thành phố nhằm kích thích giao thương với các quốc gia láng giềng ở lưu vực sông Mê Công. Ngoài ra, Chính phủ duy trì  họp các bộ trưởng thuộc lĩnh vực kinh tế hằng tuần để thảo luận các vấn đề tài chính, việc làm, lạm phát cùng những vấn đề liên quan khác; giám sát việc thực hiện các biện pháp về thuế cũng như về thúc đẩy du lịch và phát triển lĩnh vực bất động sản. Thủ tướng Abhisit kêu gọi tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị cùng bắt tay đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế, nhấn mạnh nỗ lực kích thích kinh tế phát triển sẽ không thể thành công nếu chính phủ đơn phương hành động. Ông hy vọng chương trình kích thích kinh tế cả gói của chính phủ (trị giá khoảng 1.430 tỷ bạt) đạt được thành quả nhằm vực dậy nền kinh tế bị suy giảm do bất ổn chính trị trong nước và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Thái-lan tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác với các nước trong khu vực trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và thương mại để đối phó những thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu hiện nay. Các chuyên gia kinh tế nhận định, kinh tế Thái-lan có thể phục hồi từ quý III-2009 nhờ sự cải thiện tình hình kinh tế toàn cầu và tác động của các gói kích thích kinh tế của chính phủ.

Hồng Hạnh

Có thể bạn quan tâm