Thái-lan: căng thẳng sau các vụ đặt bom nhằm vào thủ tướng

Tuy nhiên, chuyên gia rà phá bom mìn phát hiện, đây là quả bom giả gồm một đồng hồ báo thức cũ gắn với các loại pin, mẩu dây điện… mà không hề có chất nổ bên trong. Trong chiếc túi chứa bom giả còn có một bức thư công kích ông Thaksin viết tay trên một tờ giấy khổ A4, do đó, nhà chức trách nghi ngờ quả bom này nhằm đe dọa ông Thaksin. Người ta nghi một người đàn ông giao đá cho cửa hàng gần đó đã cố tình để chiếc túi có quả bom giả này vào sáng sớm ngày 28-8.

Sau hai vụ việc nghiêm trọng trên, an ninh tại Băng-cốc đã được tăng cường ở mức cao nhất. Lực lượng an ninh, kể cả các nhân viên tình báo, được triển khai tại các tòa đại sứ quan trọng, các siêu thị, bến xe, ngân hàng, văn phòng cơ quan chính phủ, tư dinh các nhân vật quan trọng, thậm chí cả một số trạm xăng nằm gần các vị trí nhạy cảm. Cảnh sát còn thiết lập các trạm kiểm tra tại một số tuyến đường quan trọng trong thành phố.

Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Thái-lan Kongsak Wantana cũng cảnh báo có khả năng xảy ra những vụ đánh bom tiếp theo từ nay đến ngày bầu cử lại Hạ viện dự kiến 15-10 tới.

Tướng Jumpol Manmai - Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Thái-lan (NIA), Tướng Wut Puawes - Chánh thanh tra cảnh sát Vùng 1 đã thảo luận tình hình với Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Bộ trưởng Tư pháp Chidchai Wannasatidya về tin tức tình báo cho thấy có khả năng sẽ có một âm mưu ám sát nữa nhằm vào Thủ tướng Thaksin. Sau cuộc họp, các bên đã đi tới thống nhất tiếp tục tăng cường an ninh bảo vệ ông Thaksin.

Ngay sau âm mưu đánh bom lần thứ nhất bị phá vỡ, trung úy Thawachai đã bị bắt giữ, đồng thời Thủ tướng Thaksin đã ra lệnh cách chức Tướng Pallop Pinmanee -Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy hành động an ninh nội địa Thái-lan (ISOC) vì Thawachai là nhân viên của ISOC. Sau đó, ông Thaksin còn tuyên bố, có bốn sĩ quan quân đội dính líu vào âm mưu đánh bom này.

Trong khi đó, theo các phương tiện thông tin đại chúng Thái-lan, dư luận nước này có nhiều ý kiến khác nhau về âm mưu đánh bom nhằm vào Thủ tướng Thaksin ngày 24-8 vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ đánh bom giả, được dàn dựng mang mục đích chính trị nhằm tranh thủ uy tín dư luận đối với thủ tướng và đảng Người Thái yêu nước Thái (Thai Rak Thai-TRT), qua đó mượn cớ trấn áp các phe nhóm đối lập.

Theo tờ Nation, một cuộc khảo sát dư luận do Trường đại học Băng-cốc tiến hành mới đây cho thấy, 49,8% số người được hỏi tin rằng, vụ đánh bom trên là dàn dựng, chỉ có 20% tin rằng đó là âm mưu ám sát thật. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Trường đại học Assumption cho thấy 47% trong tổng số 1.133 người được hỏi ở Băng-cốc và các tỉnh lân cận cho rằng hãy còn quá sớm để kết luận về âm mưu ám sát nói trên là thật hay giả.

HÀ THANH GIANG                           
Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Có thể bạn quan tâm