Thái Bình: Thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

NDO - Tròn 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023), nhằm tri ân các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa, Báo Lao động đã tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ quê quán tại tỉnh Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Báo Lao động trao quà cho cụ Bùi Thị Mùi (93 tuổi), mẹ liệt sĩ Trần Văn Phòng (xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
Đại diện Báo Lao động trao quà cho cụ Bùi Thị Mùi (93 tuổi), mẹ liệt sĩ Trần Văn Phòng (xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đại diện Báo Lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã đến 9 gia đình thăm hỏi và trao quà (3 triệu đồng) cho thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma. Đây là số kinh phí trích từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của Báo Lao động.

Thân nhân các liệt sĩ cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của Báo Lao động đã luôn đồng hành, sẻ chia và động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các gia đình có con em hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

Trong thời gian qua, có rất nhiều tổ chức, đơn vị chung tay chăm lo, giúp đỡ thân nhân các chiến sỹ hy sinh. Tiêu biểu như gia đình liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm ở xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã được Quân chủng Hải quân hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng ngôi nhà tình nghĩa khang trang, rộng rãi.

Dịp này, Báo Lao động tổ chức các đoàn công tác đến tặng quà 64 liệt sĩ trên địa bàn cả nước đã anh dũng hy sinh xương máu trong trận chiến tại đảo Gạc Ma cách đây tròn 35 năm.