Thái Bình huy động hơn 600 tỷ đồng cải tạo, xây dựng trường học

NDO - Nhằm tạo điều kiện cho thầy và trò các cấp học có môi trường giảng dạy và học tập tốt, bước vào năm học mới 2022-2023, bằng nhiều hình thức đầu tư, huy động nguồn lực, tỉnh Thái Bình đã dành số kinh phí rất lớn sửa chữa, nâng cấp và xây mới cơ sở vật chất trường học.
0:00 / 0:00
0:00
Trường tiểu học và trung học cơ sở Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được xây mới 8 phòng học và phòng chức năng với kinh phí 5 tỷ đồng.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được xây mới 8 phòng học và phòng chức năng với kinh phí 5 tỷ đồng.

Thầy Nguyễn Đức Thuận, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) thông tin: trước thềm năm học mới, địa phương được đầu tư xây mới 18 phòng học và 7 phòng chức năng.

Cụ thể, như Trường tiểu học và trung học cơ sở Tự Tân được xây mới 6 phòng học và 2 phòng chức năng với kinh phí 5 tỷ đồng; Trường mầm non Tân Hòa đầu tư xây dựng 4 phòng học với số vốn 2,9 tỷ đồng…; 8 phòng bộ môn, phòng làm việc, phòng vệ sinh trị giá 3,7 tỷ đồng cũng đang được gấp rút xây dựng tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Thành.

Tại Trường tiểu học và trung học cơ sở An Vũ (huyện Quỳnh Phụ), thầy cô giáo tại đây cũng rất phấn khởi khi trong năm học mới được đưa vào sử dụng khu nhà 2 tầng khang trang, trị giá hơn 7 tỷ đồng. Cùng với đó, nhà trường trang bị, đầu tư các phòng học thông minh hỗ trợ việc giảng dạy, học tập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, chuẩn bị cho năm học 2022-2023, tỉnh Thái Bình bố trí từ ngân sách sự nghiệp 158 tỷ đồng, nguồn đầu tư công hơn 60 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương nâng cấp, xây mới các lớp học, phòng chức năng.

Ngoài ra, các huyện, thành phố trên địa bàn dùng nguồn ngân sách địa phương, kết hợp việc xã hội hóa, đã có được số kinh phí hơn 460 tỷ đồng để cải tạo, làm mới gần 600 lớp học, phòng làm việc.

Từ nguồn vốn mục tiêu của tỉnh Thái Bình, đã cấp cho các địa phương mua sắm hơn 140 tỷ đồng trang, thiết bị giáo dục. Theo thống kê sơ bộ, năm học mới này, có khoảng 17% lớp học ở Thái Bình lắp máy lạnh; 90% khối lớp 1, lớp 2 và 40% khối lớp 6, các phòng học được lắp đặt thiết bị trình chiếu.

Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh các cấp học, lễ khai giảng năm học 2022-2023 ở tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra trong khoảng 45 phút, giảm tối đa nghi lễ không cần thiết, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu khai trường.