Xã thuần nông huyện ven biển Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

NDO - Sáng 1/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Ninh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Miền quê Thụy Ninh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bình yên trong nắng sớm mùa thu.
Miền quê Thụy Ninh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bình yên trong nắng sớm mùa thu.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân, đến nay xã Thụy Ninh, một xã thuần nông nằm ở phía Tây Bắc huyện Thái Thụy đã cán đích nông thôn mới nâng cao.

Đây là một trong 24 địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điều đáng nói, dù điều kiện kinh tế, xã hội còn “khiêm tốn”, chưa thuận lợi bằng các địa phương khác, nhưng với nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thụy Ninh trở thành điểm sáng trong thực hiện mục tiêu “nâng cấp” nông thôn mới của tỉnh đề ra.

Để hoàn thành nông thôn mới nâng cao, địa phương đã tập trung rà soát, đánh giá để nắm được những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra phương pháp tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Lãnh đạo xã Thụy Ninh cho hay, Đảng ủy, chính quyền xã chọn việc dễ làm trước, việc khó làm sau, đi liền với tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của nhân dân, nhất là nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí khó.

Đến nay, Thụy Ninh đã hoàn thành 11 trong số 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thẩm định và quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.