Thái Bình biểu dương người có công với cách mạng

NDO - Ngày 26/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và biểu dương người có công với cách mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn.

Tại đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Bằng khen cho 94 người có công, thân nhân người có công tiêu biểu và 6 tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là một trong những tỉnh đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng.

Nhân dân Thái Bình đã tiễn đưa hơn 50 vạn lượt người con yêu quý tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đóng góp trên 100 triệu ngày công phục vụ kháng chiến và hơn 1,5 triệu tấn lương thực, thực phẩm.

Với những đóng góp to lớn đó, Thái Bình đã có hơn 100 tập thể và gần 100 cá nhân được Nhà nước tuyên dương các danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; 5.689 mẹ liệt sĩ vinh dự được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 52.089 liệt sĩ được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công…

Quan tâm, chăm lo đến người có công, thân nhân người có công với cách mạng, người tham gia hoạt động kháng chiến, hằng năm tổng chi phí chi cho người có công ở tỉnh Thái Bình là hơn 1.600 tỷ đồng.