Thả về rừng 1 cá thể tê tê mắc lưới tại Cù Lao Chàm

Ngày 11/11, thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng kiểm lâm thả về rừng Cù Lao Chàm 1 cá thể tê tê sau khi tiếp nhận từ người dân địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Thả 1 cá thể tê tê nặng khoảng 1kg về rừng tự nhiên tại Cù Lao Chàm.
Thả 1 cá thể tê tê nặng khoảng 1kg về rừng tự nhiên tại Cù Lao Chàm.

Tối 10/11, ông Trần Đây (thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An) phát hiện 1 cá thể tê tê bị mắc lưới hàng rào phía sau vườn nhà mình.

Sau khi giúp cá thể tê tê thoát ra khỏi tấm lưới, gia đình ông Đây báo với cơ quan chức năng để bàn giao con tê tê nặng khoảng 1kg, dài 50cm cho Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Thả về rừng 1 cá thể tê tê mắc lưới tại Cù Lao Chàm ảnh 1

Tiếp nhận 1 cá thể tê tê bị mắc lưới.

Ngay sau khi tiếp nhận, các lực lượng chức năng đã thả cá thể tê tê này về môi trường tự nhiên.

Theo cơ quan chức năng, tê tê là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.