“Tết trồng cây” - gieo mầm xanh cho phát triển bền vững

Hơn sáu thập kỷ qua, “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi độ Xuân về. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, phong trào ấy tiếp tục khẳng định ý nghĩa chiến lược đối với môi trường, sinh kế và phát triển bền vững đất nước.

Hơn sáu thập kỷ qua, “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi độ Xuân về.
Hơn sáu thập kỷ qua, “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi độ Xuân về.

Lá phổi xanh trước thách thức khí hậu

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường, tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế-xã hội, môi trường và hệ sinh thái; đe dọa mục tiêu phát triển bền vững. Cùng với đó, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, kéo theo áp lực lớn đối với môi trường sống.

Trong bối cảnh ấy, rừng và cây xanh được ví như “lá phổi” của trái đất. Rừng giúp cải thiện khí hậu, điều hòa không khí, giảm hiệu ứng nhà kính, chống xói mòn, điều tiết nguồn nước; góp phần quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời, rừng còn cung cấp lâm sản, dược liệu, tạo sinh kế và cảnh quan sinh thái bền vững.

Cách đây hơn 66 năm (28/11/1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, mỗi dịp Xuân về, nhân dân cả nước lại nô nức tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, biến phong trào thành một nét đẹp văn hóa truyền thống.

3.jpg
Năm 2025, cả nước trồng 285 nghìn ha rừng (vượt 9% kế hoạch), xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 18,3 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng hơn 3,9 nghìn tỷ đồng; độ che phủ rừng duy trì trên 42%.

Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn từ biến đổi khí hậu và biến động kinh tế toàn cầu, cả nước vẫn trồng được 285 nghìn ha rừng tập trung, vượt 9% kế hoạch; xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 18,3 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng hơn 3,9 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định trên 42%.

Nhận định về ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị khẳng định: “Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026 có ý nghĩa nối tiếp truyền thống, tiếp tục góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và cực đoan như hiện nay”. Đồng thời ông nhấn mạnh, phong trào đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, kiến tạo một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Từ phong trào mùa Xuân đến chiến lược phát triển dài hạn

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, cả nước đã trồng được 1,45 tỷ cây xanh, vượt 45% mục tiêu. Trong đó, 873,7 triệu cây trồng rừng tập trung, tương đương hơn 434 nghìn ha rừng; nguồn vốn xã hội hóa đạt trên 11,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 77% tổng kinh phí.

Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật như Phú Thọ, Lào Cai, An Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng… Các bộ, ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Để bảo đảm “trồng cây nào, sống tốt cây đó”, việc lựa chọn loài cây được đặc biệt coi trọng. Theo định hướng của ngành lâm nghiệp, các địa phương cần căn cứ danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chủ lực đã được ban hành, lựa chọn cây phù hợp điều kiện sinh thái, mùa vụ và mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp của từng vùng. Chỉ thị số 22/CT-BNNMT ngày 5/1/2026 yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng giống; khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến trong gieo ươm, trồng và chăm sóc; phát triển rừng gỗ lớn, cây bản địa; phân công rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ cây sau trồng.

2-mua-xuan-la-t4t-tr4ng-cay.jpg
Chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư giữ vai trò then chốt trong chăm sóc, bảo vệ cây xanh sau “Tết trồng cây”.

Ngành lâm nghiệp cũng xác định vai trò then chốt của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong chăm sóc, bảo vệ cây xanh sau “Tết trồng cây”. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân sẽ quyết định thành bại của phong trào, bảo đảm cây trồng sinh trưởng tốt, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia.

Đáng chú ý, phong trào trồng cây ngày nay không chỉ dừng ở mục tiêu môi trường mà còn gắn với sinh kế bền vững. Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng; phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, du lịch sinh thái… đang mở ra hướng đi mới, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn trách nhiệm của cộng đồng với bảo vệ tài nguyên rừng.

"Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng phong trào; trồng cây bằng tình yêu và trách nhiệm; chung tay duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%, góp phần hiện thực hóa lời dạy của Bác Hồ: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý"”, ông Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ.

Từ những mầm xanh đầu Xuân hôm nay, một tương lai xanh đang được kiến tạo, vì lợi ích của hôm nay và cho cả mai sau.

Có thể bạn quan tâm