Ngay trong tuần đầu tiên của năm mới, các đảo đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; trồng và chăm sóc hơn 9.000 cây xanh. Trong đó, trồng mới hơn 1.500 cây các loại như dừa, mù u, bàng vuông, tra, phi lao, bão táp, muống biển và một số loại cây ăn quả; cắt tỉa và chăm sóc hơn 7.500 cây xanh các loại trong khuôn viên các đảo.
Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đã khắc phục điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt; đoàn kết một lòng hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Kết quả đã trồng được hơn 100.000 cây xanh các loại; hơn 150.000 hố rau muống biển, ươm chiết gần 19.000 cây góp phần phủ xanh diện tích trên các đảo và chủ động nguồn cây giống cho những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, người dân về ý nghĩa lâu dài của việc trồng và bảo vệ cây xanh. Phong trào thi đua “Mỗi người một cây xanh”, “Đảo xanh-đơn vị mạnh” được phát động sâu rộng, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Mỗi cây trồng xuống không chỉ là mầm xanh của sự sống mà còn thể hiện ý chí, niềm tin và trách nhiệm của người lính biển trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” không chỉ nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp mà còn góp phần quan trọng cải thiện khí hậu, chống xâm thực của thủy triều, sóng biển, giảm tác động của gió bão, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội và nhân dân trên đảo. Nhiều mô hình vườn cây thanh niên, vườn rau tập trung, giàn cây leo chắn gió, hàng cây phân tán dọc đường tuần tra đã phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước phủ xanh các khoảng đất trống, tạo bóng mát và không gian sinh hoạt chung cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.