Nhiều năm nay, trước thềm xuân mới, phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tặng quà “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” năm 2025 tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, mang đến một mùa xuân mới đầm ấm và vui vẻ cho mọi người dân trên địa bàn.
Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum họp, mà còn là thời điểm ý nghĩa để sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Trước thềm Tết Ất Tỵ 2025, hàng loạt hoạt động ý nghĩa đã được triển khai trên khắp cả nước trong khuôn khổ chương trình "63 gắn kết - 1 Tết sum vầy", mang niềm vui, hơi ấm ngày Xuân đến với hàng nghìn công nhân, ngư dân, chiến sĩ biên phòng cùng những người dân hoàn cảnh khó khăn.
Hàng nghìn học sinh khối THCS và THPT trường Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều đã tham gia hoạt động thể thao sôi nổi, chạy để gây quỹ ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 16/1, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, Đồn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025.
Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” dành cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm ở các tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp thìn 2024, sáng 26/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã ra Giàn Trung tâm của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, để động viên và chúc Tết công nhân, người lao động của Tập đoàn.
Ngày 26/1, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ quận đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” xuân Giáp Thìn 2024.
Những phần quà là tình cảm, sự quan tâm chân thành, sẻ chia sâu sắc của cộng đồng, xã hội, là nguồn động viên, khích lệ cho bà con nhân dân, học sinh đang gặp khó khăn có được một mùa xuân ấm áp.
Tối 10/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình “Xuân ấm 2023” do Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân phối hợp tổ chức, với mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp tình người cho những cảnh đời bất hạnh.
Sáng 28/12, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” tại thành phố Thủ Đức.
Người Phù Lá ở xã Tà Chải (huyện Bắc Hà, Lào Cai) cho đến nay vẫn còn giữ một số tập tục truyền thống. Một trong số đó là lễ quét ma đầu năm mới, với mong muốn một năm mới bình yên, cây cối bội thu hoa trái và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt là những người thực hiện lễ quét ma lại là các bé trai trong nhà, với những lời hò hét vui nhộn, khiến những người được tham dự lễ cũng cảm thấy phấn khích, vui vẻ.
Với mỗi người dân Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới, Tết cổ truyền luôn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Đó là dịp để mọi thành viên trong gia đình sum vầy, gạt hết mọi bận rộn, lo toan, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Và trên mâm cơm đoàn viên ấy, chắc chắn không thể thiếu những món bánh truyền thống tự bao đời.
Loài hổ vốn dữ tợn, mạnh mẽ, nhưng qua những hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cách cha ông chúng ta thể hiện hình tượng hổ trong suốt dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt cho thấy cái nhìn thật khác.
Tỉnh cực bắc của tổ quốc Hà Giang đón giao thừa trong tiết trời lạnh giá nhưng khô ráo. Năm nay, do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các huyện, thành phố dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong đêm giao thừa và màn bắn pháo hoa chào năm mới.
Mỗi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều có truyền thống đón năm mới khác nhau nhưng tất cả đều chung mong muốn bỏ lại những điều không may ra đi cùng năm cũ, để đón những phấn khởi và may mắn đến trong năm mới. Hãy cùng Báo Nhân Dân đến đất nước Cuba xa xôi để khám phá cuộc sống bình dị, tươi vui và nồng nhiệt của con người trên hòn đảo tự do vùng Caribe, cũng như sắc màu năm mới độc đáo của người dân nơi đây.
Sáng 29/1 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), 200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mặt để về quê đón Tết.
Trong 2 ngày 20 và 21/1, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi chương trình đồng hành, chăm lo thiếu niên, nhi đồng vùng cao “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” với nhiều công trình, phần việc tình nguyện.