Tết nhân ái chia sẻ cùng 20.000 người nghèo Đà Nẵng

NDO - Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai từ nay đến ngày 16/1. Theo đó, toàn Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 20.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố sẽ sơn, sửa nhà cho 50 hộ đón Tết.
Thành phố sẽ sơn, sửa nhà cho 50 hộ đón Tết.

Chiều 3/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) kỳ họp thứ 4 Khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời phát động phong trào “Tết nhân ái”.

Theo đó, nhằm đa dạng hóa các hoạt động và tạo sự thuận tiện cho người dân, phù hợp nhu cầu các hộ và tình hình thực tiễn, Thành hội sẽ tổ chức hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: siêu thị di động; hội chợ Tết nhân ái; nấu bánh chưng; sơn nhà cho người nghèo; thăm trẻ mồ côi tại các trung tâm…

Các đối tượng được hưởng lợi gồm: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhóm người dễ bị tổn thương…

Cụ thể, trao 4.900 suất quà Tết cho 4.900 hộ dân của 28 xã, phường bị ảnh hưởng thiên tai năm 2022. Suất quà là túi hàng lương thực, gói hàng đồ dùng thiết yếu với nguồn kinh phí từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ. Tổ chức “Hội chợ Tết nhân ái” với khoảng 20-30 gian hàng, là những gian hàng trợ giá, hàng 0 đồng, các sản phẩm của người yếu thế… với khoảng 1.000 người dân được hưởng lợi với giá trị tối thiểu 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành hội cũng thực hiện nấu 1.000 cặp bánh chưng tặng bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; công nhân, người bán hàng rong… ở lại đón Tết không về quê; tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” dành tặng 200 bệnh nhi ung thư và trẻ mồ côi; thực hiện 1.000 bữa cơm đoàn viên tại các cơ sở trợ giúp xã hội; sơn sửa nhà cho 50 hộ già yếu, neo đơn, mất sức lao động; hỗ trợ xe vận chuyển bà con có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với chương trình “Trở về hiên nhà”, cùng nhiều hoạt động khác… Qua đó, góp phần giúp người dân có điều kiện để đón Tết Nguyên đán ấm cúng hơn.